Thông tin mới nhất về chung kết AFC Cup 2019, B.Bình Dương vs CLB Hà Nội

Trận đấu giữa B.Bình Dương vs CLB Hà Nội. Ảnh: Zing
Trận đấu giữa B.Bình Dương vs CLB Hà Nội. Ảnh: Zing
TPO - Vào 17h hôm nay (31/7), chủ nhà B.Bình Dương đón tiếp CLB Hà Nội trên sân Gò Đậu ở trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của giải đấu, trận chung kết khu vực xuất hiện 2 đội bóng cùng một quốc gia (kể từ khi AFC Cup thay đổi thể thức thi đấu khu vực từ mùa giải 2017). 

Hiện tại, cả B.Bình Dương và Hà Nội FC đều không có được phong độ cao nhất khi dàn sức ở nhiều đấu trường.  5 vòng đấu gần nhất tại V-League, đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Sơn chỉ có được 1 chiến thắng, 2 hoà và 2 thua, gần như chấm dứt cuộc đua đến ngôi vô địch.

Trong khi đó, CLB Hà Nội dù bất bại cả 5 trận đấu gần nhất tại V-League, nhưng họ cũng chơi chưa thuyết phục khi liên tục đánh rơi chiến thắng trong những phút cuối (3 trận hoà).

Phát biểu trong họp báo trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "B.Bình Dương có lợi thế sân nhà. Họ rất mạnh tình huống cố định và bóng bổng. Ngoài ra, B.Bình Dương cũng tận dụng tối đa sức mạnh của cầu thủ ngoại. Trong khi đó, Hà Nội lại thiếu vắng ngoại binh (Oseni) vì chấn thương. Hàng phòng ngự chúng tôi cũng thiếu trung vệ Đình Trọng vì chấn thương, cầu thủ mới Tiến Thành thì cần thời gian hòa nhập".

Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Hà Nội FC sẽ vẫn chơi hết mình để giành kết quả tốt nhất: "Thi đấu mặt trận nào chúng tôi cũng đặt mục tiêu cao. Cuộc đua vô địch V-League 2019 vẫn còn dài vì còn 8 vòng đấu nữa. Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung cho trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 với B.Bình Dương rồi mới tính tiếp. Nếu khán giả đến sân đông trong trận đấu này thì sẽ tạo động lực và sự hưng phấn cho các cầu thủ", ông chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng cho biết B.Bình Dương gặp mất mát lớn khi tiền đạo đội trưởng Nguyễn Anh Đức khó có thể ra sân trong trận đấu này do chấn thương. Hàng công của đội bóng đất Thủ trông cậy hết vào tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Dù vậy, "thuyền trưởng" của B.Bình Dương vẫn tỏ ra tự tin khi đấu với ĐKVĐ V-League: "Đá với Hà Nội rất là khó chịu. Các cầu thủ Hà Nội đá kết dính, nhiều cá nhân nổi trội nhưng chúng tôi đã có đấu pháp chuẩn bị cho trận đấu này".

B.Bình Dương và Hà Nội FC rõ ràng không còn lạ gì nhau. Hai đội bóng đã chạm trán nhau hai lần ở mùa giải 2019. Hà Nội thắng trận tranh Siêu cúp Quốc gia nhưng để đối thủ cầm hòa ở lượt đi V-League.

Trong vòng một tuần tới, B.Bình Dương và Hà Nội FC sẽ gặp nhau 3 lần, hai trong số này thuộc khuôn khổ AFC Cup. Bên cạnh trận đấu chiều nay, hai đại diện Việt Nam sẽ đấu nhau ở trận lượt về diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 7/8 tới. Ngoài ra, 2 đội gặp nhau cũng tại sân nhà của CLB Hà Nội ở V-League vào ngày 3/8.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.