Thông tin bất ngờ vụ nữ sinh Huế bị đánh chấn động não

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Qua xác minh, tìm hiểu từ Trường THPT Hương Trà (TT-Huế), nữ sinh có hành vi dùng mũ bảo hiểm đánh bạn cùng trường dẫn đến chấn động não, phải nhập viện cấp cứu từng có đơn xin nghỉ học để điều trị bệnh trầm cảm, có dấu hiệu tinh thần không ổn định trước khi gây ra vụ việc khiến dư luận chú ý.

Ngày 31/3, thông tin từ Trường THPT Hương Trà (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) cho biết, nhà trường vừa gửi văn bản báo cáo đến Sở GD&ĐT và Công an thị xã Hương Trà về vụ việc nữ sinh L.T.Y.N (16 tuổi, học sinh lớp 10) bị đánh gây chấn động não phải cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Nhà trường cũng đã đề nghị cơ quan công an mời đại diện gia đình của hai học sinh liên quan cùng hợp tác, phối hợp giải quyết vụ việc.

Thông tin bất ngờ vụ nữ sinh Huế bị đánh chấn động não ảnh 1

Trường THPT Hương Trà đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT về vụ việc một nữ sinh bị đánh gây chấn động não, phải cấp cứu điều trị tại bệnh viện

Liên quan đến nữ sinh L.N.Q.T - người được cho có hành vi đánh bạn L.T.Y.N học cùng trường, đại diện Trường THPT Hương Trà thông tin, trước khi vụ việc xảy ra, nữ sinh T. từng được gia đình gửi đơn đến trường xin nghỉ học để điều trị bệnh trầm cảm do có dấu hiệu không ổn định về tinh thần.

Gia đình từng đưa nữ sinh T. đến thăm khám tại bệnh viện, được bác sĩ khuyên đưa T. về hòa nhập trong môi trường của trường học nếu không bệnh sẽ nặng hơn.

Cũng theo đại diện nhà trường, khi T. trở lại trường, do thuộc diện F1 nên nữ sinh này được ở nhà học trực tuyến. Trong khoảng thời gian kể trên, nữ sinh T. rủ bạn ra công viên để đánh L.T.Y.N. Mặt khác, T. cũng từng có những hành động không tốt, nhưng được nhà trường kịp thời khuyên ngăn.

Thông tin bất ngờ vụ nữ sinh Huế bị đánh chấn động não ảnh 2

Nữ sinh bị bạn cùng trường đánh chảy máu đầu, chấn động não phải nhập viện cấp cứu, điều trị

Về tình trạng bạo lực học đường có dấu hiệu gia tăng thời gian gần đây, trong đó có vụ nữ sinh lớp 10 tại thị xã Hương Trà bị bạn cùng trường dùng mũ bảo hiểm hành hung gây chấn động não, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cho biết, đã chỉ đạo hiệu trưởng tập trung rà soát, làm rõ, xử lý nghiêm để tăng cường răn đe, giáo dục học sinh.

Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường phối hợp với địa phương, phụ huynh theo dõi, chăm lo tốt cho nữ sinh N. để cháu sớm quay lại trường học tập; đồng thời, hỗ trợ học sinh theo kịp chương trình.

Về giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường, Sở GD&ĐT sẽ sớm tổ chức hội nghị liên ngành với Đoàn Thanh niên, Công an, Sở Thông tin & Truyền thông, Hội Bảo vệ quyền Trẻ em tỉnh và chính quyền các địa phương để phối hợp thực hiện, tăng cường công tác giáo dục hiệu quả hơn.

“Ban giám hiệu và các tổ chức trong nhà trường phải theo sát, nắm kỹ diễn biến học sinh hàng ngày tại trường và có các biện pháp phòng ngừa từ xa. Khi phát hiện mâu thuẫn trên mạng xã hội, hoặc trong tiếp xúc hàng ngày và sinh hoạt trên lớp, nhà trường phải theo dõi, đón đầu, làm việc với phụ huynh để ngăn chặn tình trạng các em đánh nhau”, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế lưu ý.

Trước đó, như tin đã đưa, cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế vừa vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh Trường THPT Hương Trà bị bạn học cùng trường liên tục chặn đánh, gây chấn động não phải nhập viện điều trị.

Vụ việc gây xôn xao dư luận, tạo mối quan ngại cho nhiều phụ huynh học sinh về tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn có dấu hiệu gia tăng thời gian gần đây, thậm chí có vụ dẫn đến chết người.

MỚI - NÓNG