Thông qua chương trình nghị sự APPF-26

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành Phiên họp Ủy ban Chấp hành của Hội nghị APPF-26.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành Phiên họp Ủy ban Chấp hành của Hội nghị APPF-26.
TPO - Chiều 18/1, tại Hà Nội, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF) nhiệm kỳ 2017-2018, Phiên họp Ủy ban Chấp hành của Hội nghị APPF-26 đã thông qua chương trình nghị sự, chương trình hoạt động của APPF-26 và các nội dung liên quan. 

Tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam vinh dự, vui mừng được APPF và các Nghị viện thành viên tín nhiệm giao trọng trách đăng cai tổ chức Hội nghị APPF-26. 

Thông qua chương trình nghị sự APPF-26 ảnh 1

Đoàn đại biểu nghị viện Indonesia đánh giá cao việc đưa Hội nghị Nữ nghị sỹ thành hội nghị thường niên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo, tới dự APPF-26 có các đoàn đại biểu Nghị viện của 21 quốc gia trong khu vực, bao gồm nước chủ nhà Việt Nam, trong đó có 7 vị Chủ tịch Quốc hội, 10 vị Phó Chủ tịch Quốc hội. Đại diện Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam, quan sát viên của APPF; bà Gabriela Cuevas Barron, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU); ngài Martin Chungong, Tổng Thư ký IPU; ngài Saber Chowdhury, nguyên Chủ tịch IPU và Phó Chủ tịch Nghị viện Marocc cũng tham dự với tư cách là khách mời của chủ nhà Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hy vọng, sự chuẩn bị chu đáo của chủ nhà Việt Nam cùng sự tham gia đóng góp tích cực của các đại biểu sẽ mang đến thành công cho Hội nghị APPF-26. 

Thông qua chương trình nghị sự APPF-26 ảnh 2

Đại diện đoàn nghị viện Nga đánh giá cao Tuyên bố Hà Nội, ghi dấu ấn của chủ nhà Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập.

Các đại biểu dự Phiên họp Ủy ban Chấp hành APPF-26 đã thông qua: Chương trình nghị sự, Chương trình hoạt động của APPF-26; Chủ tọa và Điều hành Hội nghị; Sửa đổi Quy chế APPF liên quan đến Hội nghị Nữ Nghị sĩ APPF ( Hội nghị nữ nghị sỹ sẽ diễn ra thường niên); Phiên khai mạc, Phiên bế mạc Hội nghị APPF-26 và nhiều nội dung liên quan. 

Ngoài ra, các đại biểu cũng nhất trí thông qua nước chủ nhà APPF-27 là Campuchia. Đại diện của đoàn nghị sỹ Campuchia gửi lời mời các đại biểu tham dự APPF-27 diễn ra tại Siem Riep, Campuchia tháng 1/2019.

MỚI - NÓNG