Thống kê ngành cần lưu ý con em dân tộc

Thống kê ngành cần lưu ý con em dân tộc
TP - Ngày 8/8, tại Đà Nẵng, Ủy ban dân tộc phối hợp với Tổng Cục thống kê tổ chức tọa đàm về dự thảo Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công tác dân tộc.

Nhiều ý kiến đóng góp của các đại diện Chi Cục thống kê 17 tỉnh thành góp ý chỉnh sửa và hoàn thiện thông tư, và cho rằng cần cập nhật vấn đề giáo dục, tình trạng việc làm đối với con em đồng bào dân tộc. 


Ông Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT cho biết trung bình mỗi tỉnh có khoảng 300 học sinh, SV con em các dân tộc không có việc làm. Riêng tỉnh Thanh Hóa con số lên tới trên 1.000. Theo ông Lương, đây là vấn đề lớn, cần đưa vào thống kê tất cả các HS-SV đang học, bố trí công việc thực tế ra sao. 

MỚI - NÓNG