Thống kê cực sốc của M.U trong năm 2020

HLV Ole Solskjaer đang chịu áp lực lớn ở M.U
HLV Ole Solskjaer đang chịu áp lực lớn ở M.U
TPO - Nếu chỉ tính từ năm mới 2020 đến nay, M.U đang nằm trong nhóm phải xuống hạng tại Ngoại hạng Anh.

The Sun vừa đưa ra bảng thống kê cảnh báo phong độ tệ hại của M.U trong năm mới 2020. Cụ thể, sau 5 vòng đã đấu ở Ngoại hạng Anh từ đầu năm đến nay, M.U chỉ thắng được 1 trận, hòa 1 trận và thua đến 3 trận.

Họ khởi đầu năm mới bằng thất bại bạc nhược 0-2 trên sân Arsenal. Sau đó, Quỷ đỏ lấy lại niềm tin bằng cách đè bẹp Norwich 4-0 trên sân nhà Old Trafford. Tuy vậy, chiến thắng này nhanh chóng bị xóa mờ vì 2 trận thua liên tiếp trước Liverpool và Burnley cũng với tỉ số 0-2. Ở trận gần nhất, M.U bị Wolves cầm chân 0-0.

Đáng chú ý, trong số 3 trận thua của M.U, chỉ duy nhất Liverpool là đối thủ mạnh vượt trội so với họ. Trong khi đó, Arsenal cũng đang trong tình trạng khủng hoảng phong độ dưới thời tân HLV Mikel Arteta, còn Burnley chỉ là cái tên tầm trung ở Ngoại hạng Anh. 

Theo bảng xếp hạng do The Sun tính toán, M.U chỉ giành được 4 điểm và đứng thứ 18 ở Ngoại hạng Anh tính trong năm 2020. Họ chỉ có nhiều hơn Brighton và Crystal Palace đúng 1 điểm. Đây là 2 đội vẫn chưa biết mùi chiến thắng trong năm mới.

Với phong độ này, M.U rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn theo đuổi mục tiêu lọt vào top 4. Hiện tại, họ đang đứng thứ 7 sau 25 vòng đấu, kém đội hạng 4 Chelsea 6 điểm. 

Thống kê cực sốc của M.U trong năm 2020 ảnh 1

 Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh tính riêng trong năm 2020

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.