Thông điệp ‘cũ người mới ta’ đầy ý nghĩa của giới trẻ trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Gần đây, trên các trang mạng xã hội, xuất hiện những bài viết tặng đồ miễn phí và tác giả của những bài viết này là các bạn trẻ, sinh viên.

Tặng đồ cũ lại cho những người cần trên mạng hiện đang trở thành xu hướng phổ biến ở giới trẻ. Các bạn trẻ đã tạo nên một vòng đời mới cho những món đồ cũ bằng cách trao đi cho người thực sự cần nó và chi phí bỏ ra là 0 đồng.

“Mình có ít đồ cũ, muốn tặng cho bạn nào hữu duyên nè, mình ở Thủ Đức nha”, đó là một trong nhiều bài viết đăng tải tại các group Frecycle SaiGon - Nơi cho tặng đồ hoàn toàn miễn phí, Cho Tặng quà miễn phí…

Thay vì tặng quà tại một địa điểm nhấn định nào đó, các bạn trẻ đã sử dụng các trang mạng xã hội bằng cách đăng tải bài viết lên trên trang cá nhân, các hội nhóm… Việc tặng quà trực tuyến chỉ cần vài cú nhấp chuột, giúp tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể. Những món đồ được tặng vô cùng đa dạng: quần áo, sách vở, nệm, ghế sofa…

Thông điệp ‘cũ người mới ta’ đầy ý nghĩa của giới trẻ trên mạng xã hội ảnh 1

Những bài viết đăng tải tặng đồ của những bạn trẻ.

Kiều Anh (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã có những bài viết tặng đồ trong group "Cho Tặng đồ miễn phí" chia sẻ: “Đây là niềm vui của mình khi được tặng đồ dùng cho những người xung quanh. Không lớn lắm nhưng mình nghĩ nó cũng giúp đỡ được ai đó phần nào. Mình sẽ cố gắng duy trì đến khi còn có thể”.

Thông điệp ‘cũ người mới ta’ đầy ý nghĩa của giới trẻ trên mạng xã hội ảnh 2
Kiều Anh duy trì việc tặng đồ của mình.

Theo Kiều Anh, dịch COVID-19 để lại những khó khăn kinh tế. Việc tặng quà cho nhau qua mạng xã hội là một việc làm ý nghĩa để có thể giúp đỡ lẫn nhau, kết nối những người xa lạ...

Điểm đáng chú ý là những bài viết đăng lên được rất nhiều tương tác, thu hút người xem. Hoàng Minh, 20 tuổi (trường ĐH Văn Lang) cũng kể: “Mình có nhiều quần áo, mặc không hết và còn mới nên mình mới thử đăng bài tặng cho mọi người. Mình cũng rất bất ngờ là nhận được sự quan tâm từ mọi người nhiều đến vậy. Những món đồ tuy cũ nhưng mang đến cho người khác niềm vui thì mình cũng rất vui. Mình nghĩ đó cũng là cách bảo vệ môi trường”.

Chị Nguyễn Thị Ly, 42 tuổi, ngụ tại TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã vui vẻ chia sẻ sau khi được tặng quần áo cũ: “Khi nhận được quần áo, chị rất vui, áo quần này có cũ với người ta nhưng nó là những thứ mới đối với chị, chị rất biết ơn. Cảm ơn các bạn trẻ đã có những hành động tuyệt vời như vậy!”. Chị Ly còn cho biết, dù người nhận là ai đi chăng nữa, họ cũng sẽ rất trân quý vì được giúp đỡ.

Thông điệp ‘cũ người mới ta’ đầy ý nghĩa của giới trẻ trên mạng xã hội ảnh 3
Số quần áo chị Mai Ly nhận được từ những bạn trẻ tặng trên mạng xã hội.

Hoạt động tặng đồ cũ không chỉ mang ý nghĩa đến cho mỗi người mà còn mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Có những bạn trẻ đã tặng những món đồ cũ của mình cho những câu lạc bộ tình nguyện, những chiến dịch tình nguyện với mong muốn góp phần nhỏ tạo nên những “gian hàng 0 đồng” để tặng lại cho các địa phương khó khăn.

Xuân Thanh, thành viên Ban Tổ chức chiến dịch “Thắp sáng vùng cao” của CLB Truyền thông REC, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) đã nhận được rất nhiều đồ từ các bài viết tặng quần áo trên Facebook, cho biết: “Với sự phát triển của Internet như hiện tại, việc các bạn trẻ quyên góp hiện vật như áo quần, túi xách... cho các em nhỏ cũng phần nào trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc liên lạc, vận chuyển. Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ muốn cống hiến cho cộng đồng, biết cho đi và mong muốn sẻ chia cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mình mong rằng, sẽ có nhiều hơn nữa các tấm lòng như vậy để những mảnh đời còn thiếu thốn được phần nào bù đắp. Đối với nhiều người, những món quần áo cũ có thể có giá trị nhỏ bé nhưng với những người có hoàn cảnh khó khăn đó là sự an ủi, sự quan tâm ấm áp, vẽ nên những nụ cười”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.