Thông báo kết quả Đại hội XI tới tổ chức quốc tế

Thông báo kết quả Đại hội XI tới tổ chức quốc tế
Chiều 21- 1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam tới các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

> Dư âm Đại hội XI qua con mắt người dân

Chủ trì hội nghị, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Tổng số đại biểu tham dự tăng, thành phần đa dạng hơn, độ tuổi trẻ hơn và trình độ đại biểu cũng cao hơn so với các kỳ Đại hội trước.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Đại hội có sự tham dự của đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí quốc tế. Điểm mới tại kỳ đại hội này, các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đã được lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Hoàng Bình Quân cũng khẳng định, Đại hội XI có ý nghĩa lịch sử trọng đại, tiến hành tổng kết 25 năm đổi mới, tổng kết chiến lược phát triển đất nước, thông qua chiến lược phát triển kinh tế 2011-2020... Các đoàn đại biểu có hơn 1.400 ý kiến đóng góp, 27 ý kiến phát biểu tại hội trường và 54 bản tham luận. Đại hội đã thông qua các văn kiện với sự thống nhất cao.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.