Thôn ven biển xây cột mốc chủ quyền Trường Sa

Mô phỏng cột mốc chủ quyền Trường Sa do cựu chiến binh đóng góp xây dựng. Ảnh: Nguyễn Trang
Mô phỏng cột mốc chủ quyền Trường Sa do cựu chiến binh đóng góp xây dựng. Ảnh: Nguyễn Trang
TP - Thôn Lệ Sơn, xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên, Quảng Nam) vừa hoàn thành công trình mô phỏng cột mốc chủ quyền Trường Sa, do Hội Cựu chiến binh thôn đóng góp.

Ông Trần Văn Bảy, trưởng thôn Lệ Sơn, cho biết: “Cột mốc mô phỏng chủ quyền đảo Trường Sa được xây dựng ở đầu đường vào thôn, vừa hoàn thành với kinh phí trên 5 triệu đồng do 39 Hội viên cựu chiến binh thôn đóng góp cùng với ban thôn hỗ trợ”. Công trình cao 2 mét, chiều ngang 1,2 mét, thiết kế do chính Hội cựu chiến binh thôn thực hiện, xây dựng bằng xi măng, gạch. Trên cột mốc ghi rõ tọa độ, phía trên đặt huy hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những cựu chiến binh còn góp 15 ngày công giúp người dân tổ đoàn kết số 1 đổ đường bê tông đường liên thôn, xóm, trải đường ngay từ cột mốc chủ quyền Trường Sa.   

MỚI - NÓNG