Thời tiết ra sao trong đêm bắn pháo hoa?

Thời tiết ra sao trong đêm bắn pháo hoa?
TPO - Tối này, TPHCM và Hà Nội sẽ diễn ra các màn pháo hoa cực đặc sắc kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Theo dự báo, thời tiết sẽ nóng trong thời điểm bắn pháo hoa.

Nắng nóng cục bộ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết vùng áp thấp phía tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông. 

Dự báo ngày 30/4, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi các tỉnh phía tây Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. 

Từ ngày 1/5, nắng nóng có khả năng mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi Bắc bộ, các tỉnh bắc và trung Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ C, có nơi 39 độ C. 

Thời tiết tại TP.HCM ngày 30/4 được dự báo là ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ 27 - 36 độ C. Khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ ngày 30/4 - 3/5 ngày nắng, miền đông Nam bộ có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ ở Tây nguyên 20 – 35 độ C; Nam bộ 25 – 36 độ C.

Dự báo thời tiết trên cả nước:

Bắc Bộ: Ngày 30.4, sáng sớm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu ở vùng núi và khu vực nam đồng bằng. Nhiệt độ: 23-34oC, riêng vùng núi phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 – 37oC.

Ngày 1-3.5: Vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 24-37oC, có nơi trên 38oC.

Trung Bộ (Thanh Hóa đến Bình Thuận)

Ngày 30.4, ngày nắng, vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, chiều tối các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ: Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 23-34oC, vùng núi cao nhất 35 – 38 độ; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 26-34oC, phía Bắc có nơi cao hơn 35 độ.

Ngày 1-3.5: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác ở các tỉnh Nghệ An đến Đà Nẵng. Nhiệt độ: Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 27-38oC, có nơi cao hơn; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 26-37oC

Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày 30.4-3.5: Ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: Tây Nguyên 20-35oC; Nam Bộ 25-36oC.

Tp. Hồ Chí Minh ngày 30.4: Ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ 27 – 36oC.

TPHCM: Trận địa pháo hoa đã sẵn sàng

UBND TP.HCM vừa điều chỉnh thời gian bắn pháo hoa chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước vào lúc 21h45, thay vì 22h ngày 30/4 theo kế hoạch trước đó.

Theo đó, có 7 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn TP trong tối 30/4 gồm: Pháo hoa tầm cao được bắn ở hai điểm là Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, quận 9) và khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

Bốn điểm bắn pháp hoa tầm thấp: Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), khu Di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh), đền Bến Dược (quận Củ Chi) và sân bóng đá Cần Giờ (huyện Cần Giờ).

Thời gian bắn pháo hoa trong vòng 15 phút, từ 21h45 đến 22h ngày 30/4.

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa 2 điểm tầm cao

5 điểm được UBND TP Hà Nội phê duyệt bắn pháo hoa phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 gồm: (1) Hồ Hoàn Kiếm, gồm hai trận địa trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Báo Hà Nội mới; (2) Công viên Thống Nhất quận Hai Bà Trưng; (3) Hồ Văn Quán, quận Hà Đông; (4) Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm; (5) Khu vực Trung tâm vườn hoa, thị xã Sơn Tây. 

Pháo hoa sẽ được bắn trong vòng 15 phút, thời gian bắt đầu bắn là 21h, thời gian kết thúc là 21h15.

Trong kế hoạch bắn pháo hoa lần này chỉ có hai trận địa được bắn tầm cao là Bưu điện Hà Nội và khu vực vườn hoa thị xã Sơn Tây.  

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).