Thời tiết 7 ngày tới trên cả nước ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các tỉnh miền Bắc - Bắc Trung Bộ giảm nhiệt và đón mưa dông do tác động của không khí lạnh sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Trong khi Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng, chiều tối đón mưa dông cục bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về tình hình thời tiết trên cả nước trong thời gian từ nay đến hết thứ Sáu tuần sau (9-15/4).

Các tỉnh miền Bắc trong 3 ngày nghỉ lễ (9-11/4) trời ít mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực Tây Bắc từ đêm 9/4 có mưa dông cục bộ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 19-31 độ, vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất dưới 19 độ.

Từ đêm thứ Hai đến hết ngày thứ Ba (11-12/4), do tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ thứ Tư đến thứ Sáu, miền Bắc ít mưa, chỉ riêng khu vực Tây Bắc Bộ còn có mưa rào trong hai ngày thứ Tư và Thứ Năm. Từ thứ Sáu, do tác động của không khí lạnh yếu tràn xuống nên miền Bắc chuyển lạnh.

Dự báo, mực nước trên các sông suối Bắc Bộ có xu thế biến đổi chậm. Ở khu vực hạ lưu sông Hồng-Thái Bình, mực nước chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều và điều tiết hồ chứa thượng lưu. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất các tỉnh vùng núi phía Bắc tập trung từ thứ Hai đến thứ Tư.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ nay đến ngày thứ Ba trời ít mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mùa và sương mù nhẹ. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 19-30 độ.

Từ chiều tối thứ Ba đến thứ Sáu, khu vực này có mưa rào và dông, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ thứ Sáu trời chuyển lạnh do tác động của không khí lạnh yếu.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời ít mưa ngày nắng trong thời gian từ nay đến hết thứ Tư với nhiệt độ trong ngày dao động từ 21-32 độ. Từ đêm thứ Tư, khu vực này có mưa rào và dông.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến thứ Tư duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ, nhiệt độ trong ngày dao động từ 19-32 độ tại Tây Nguyên và 24-34 độ tại Nam Bộ.

Trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, khu vực này thời tiết mát mẻ hơn, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mực nước các sông Tây Nguyên, Nam Bộ có dao động nhỏ. Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần.

Cơ quan khí tượng đặc biệt khuyến cáo trong ba ngày nghỉ lễ, chỉ số UV cực đại tiềm năng từ Bắc vào Nam ở mức nguy cơ gây hại rất cao (9-11). Riêng Nha Trang và Cà Mau được dự báo có thể lên tới ngưỡng đặc biệt nguy hiểm (11.0). Người đi đường hoặc tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời cần bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.