Thời tiết 7 ngày tới trên cả nước ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ vẫn đón nhiều ngày nắng nóng trong tuần tới.
Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ vẫn đón nhiều ngày nắng nóng trong tuần tới.
TPO - Từ đầu tuần tới, nắng nóng giảm dần ở các tỉnh miền Bắc, riêng vùng núi có mưa to đến rất to. Miền Trung tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng gay gắt kéo dài. Nam Bộ và Tây Nguyên duy trì thời tiết điển hình của mùa mưa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết từ nay đến hết thứ Sáu tuần sau (7-13/8).

Tại các tỉnh miền Bắc, trong hai ngày cuối tuần (7-8/8), tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Vào chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông cục bộ ở một vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ thứ Hai đến thứ Tư, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đón một đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nắng nóng giảm nhiệt ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Trong khi đó, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ những ngày này vẫn ít mưa, nắng nóng tiếp tục nhưng giảm dần về cường độ. Vào thứ Hai, nắng nóng diện rộng vẫn xảy ra, thứ Ba và thứ Tư, nắng nóng giảm nhiệt, chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một số nơi.

Thời tiết 7 ngày tới trên cả nước ra sao? ảnh 1

Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ đón mưa dông trong tuần tới.

Từ thứ Năm và thứ Sáu, miền Bắc quay lại thời tiết ngày nắng, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-37 độ. Vào chiều tối và tối có mưa dông cục bộ, khu vực vùng núi có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong các ngày 9-11/8, mực nước sông suối nhỏ khu vực miền núi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện dao động với biên độ nước lên từ 0,5-1,0m. Mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống Hồng-Thái Bình có xu thế biến đổi chậm.

Tại các tỉnh miền Trung, đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày qua chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ nay đến thứ Sáu tuần sau, khu vực này vẫn tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến thứ Sáu tuần sau duy trì thời tiết điển hình của mùa mưa với ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Vào chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mực nước các sông khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ biến đổi chậm.

Thủ đô Hà Nội, từ nay đến thứ Hai có ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ. Vào chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ, riêng đêm 9/8 có mưa rào và dông.

Thứ Ba và thứ Tư, Hà Nội ngày nắng, có nơi có nắng nóng với nhiệt độ trong ngày dao động từ 28-35 độ. Vào chiều tối và đêm mưa dông rải rác.

Thứ Năm và thứ Sáu, Hà Nội ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, vào chiều tối và tối có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG