Thời tiết 5/11: Hà Nội đêm và sáng sớm lạnh

TPO - Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Khối không khí lạnh suy yếu, trong ngày hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có sương mù nhẹ vào buổi sáng, trưa chiều trời nắng, sương mù tan dần và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ tăng lên 29-31 độ C, độ ẩm trong không khí cũng tăng lên trên 60%, trời bớt hanh khô hơn.

Ở miền Trung khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời ít mây, nắng khô và nhiệt độ ngày cao 29-30 độ C, trong khi ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời nhiều mây, có nắng về chiều, nhiệt độ 29-31 độ, các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao 31-32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên từ 28-30 độ C, ở Nam Bộ là 31-33 độ C.

Thời tiết 5/11: Hà Nội đêm và sáng sớm lạnh ảnh 1