Thói quen vô cùng có hại cho 'chuyện ấy'

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
3 thói quen dưới đây vô cùng có hại cho chuyện ấy, bạn hãy lưu ý để tránh ngay.

Say

Khi quá chén, đàn ông thường bị kích thích và ham muốn cao nhưng trên thực tế, đó là thời điểm không tốt cho chuyện phòng the .

Các chất lên men còn là tác nhân gây tình trạng khó cương cứng, gặp khó khăn cho cuộc yêu.

Bên cạnh đó, mùi bia rượu gây rất khó chịu cho bạn tình của bạn, vì vậy tốt nhất không làm chuyện ấy trong lúc say.

Đặt những thứ không nên đặt trong phòng ngủ

Phòng ngủ là nơi tuyệt vời nhất trong nhà vì nó là nơi cho con người cảm giác an toàn nhất khi "yêu", theo Garrison, bạn nên tránh làm việc hoặc sử dụng máy tính xách tay trên giường, dọn đồ chơi của trẻ em khỏi sàn hãy sắp xếp phòng và trang trí thật đẹp để tăng thêm ham muốn.

Tần xuất “yêu” dày

60% là con số các trường hợp hiếm muộn ở nam giới là do “yêu” quá nhiều. Mỗi ngày quan hệ 1-2 lần liên tục trong 2 tháng sẽ làm giảm lượng tinh trùng, ảnh hưởng đến thụ tinh.

Có thể ban đầu là do muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông, hoặc trường hợp “trâu già gặm cỏ non”. Lâu dần trở thành áp lực, gây tâm lý chán chường, nặng hơn có thể “chuyện ấy” trở thành cơn ác mộng.

Theo Theo Khỏe & Đẹp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.