Có 13 kết quả :

Nhiều địa phương buông lỏng quản lý để phân lô, bán nền trái phép tràn lan

Nhiều địa phương buông lỏng quản lý để phân lô, bán nền trái phép tràn lan

TPO - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), thời gian qua tại nhiều địa phương có tình trạng mua, gom đất nông nghiệp hoặc người sử dụng đất có diện tích lớn thực hiện chia tách, chuyển mục đích sử dụng đất để phân lô, bán nền trái phép. Để xảy ra tình trạng này có nguyên nhân là các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương buông lỏng quản lý...
'Hét' giá đất rồi bỏ cọc: Hội chứng và hệ lụy

'Hét' giá đất rồi bỏ cọc: Hội chứng và hệ lụy

TP - Lùm xùm đấu giá đất Thủ Thiêm và ở một số nơi, đơn vị, cá nhân tham gia đấu thầu bỏ giá cao rồi bỏ cọc, khiến cơ quan quản lý và thị trường bất động sản (BĐS) rối như canh hẹ. Dường như chính họ cũng không biết hư thực phía sau thế nào. Trước mắt, Bộ Xây dựng đang kiến nghị hàng loạt giải pháp yêu cầu các bộ, ngành: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng Nhà nước cùng vào cuộc xử lý để chặn tình trạng đấu giá “ảo”, gây loạn giá thị trường thật.
Trong cơn say mua bán

Trong cơn say mua bán

TP - Cuối năm 2020, nhắc tới hiện tượng sốt lạ của thị trường bất động sản (BĐS),  nhà đầu tư và người dân lúc đó vẫn còn ngơ ngác bởi hư thực chưa rõ cơn cớ thế nào. Còn đến giờ, những đồn đoán, lo ngại đã trở thành sự thật khi sốt giá đất không còn là hiện tượng mà chính thức “bùng phát”, cuốn nhiều người vào “cơn say” mua bán. 
Chủ một số sàn giao dịch cho hay, mỗi ngày đều “đẩy” được nhiều lô đất tại khu Nam Hòa Xuân, trên thực tế rất ít giao dịch. Ảnh: Thanh Trần

Cò lại thổi giá đất Đà Nẵng

TP - Những ngày qua, thông tin Đà Nẵng rục rịch tăng giá đất gây không ít hoang mang cho nhà đầu tư lẫn người dân. Nhiều khu vực tại Đà Nẵng, “cò” tung tin sắp tới đất sẽ tăng giá rất cao. Chính quyền thành phố này cho biết, giá đất tăng là không có cơ sở.
Quyết định giả với mục đích thổi giá đất

Làm giả quyết định công nhận thị xã để 'thổi' giá đất

TPO - Sáng 9/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Đình Tiến - Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, quyết định được đăng tải trên mạng xã hội Facebook những ngày qua về việc công nhận thị xã Đông Hòa là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Phú Yên của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là giả mạo.
Giả văn bản của Chủ tịch Đà Nẵng để thổi giá đất

Giả văn bản của Chủ tịch Đà Nẵng để thổi giá đất

TPO - Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng xác nhận, văn bản đang lan truyền trên mạng xã hội về việc Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký đồng ý chủ trương xây cầu nối từ khu đô thị Nam Cầu Tuyên Sơn (quận Ngũ Hành Sơn) sang khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) là giả mạo.