Thời cơ vàng cho TP. HCM và ĐBSCL phục hồi, phát triển du lịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngành du lịch đã mở cửa trở lại không chỉ thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế. Đây là cơ hội vàng để du lịch TP. HCM và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phục hồi, phát triển.
Thời cơ vàng cho TP. HCM và ĐBSCL phục hồi, phát triển du lịch ảnh 1

Ngành du lịch đã mở cửa hoàn toàn, không chỉ thị trường nội địa và cả thị trường quốc tế.

Sáng 18/3, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Bạc Liêu, UBND tỉnh phối hợp cùng UBND TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL, tổ chức chương trình liên kết du lịch, phát động mở cửa lại ngành này trong điều kiện bình thường mới.

Phát biểu hội nghị, bà Phan Thị Thắng – Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, năm 2021, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế xã hội và đời sống, trong đó có ngành du lịch chịu ảnh hưởng trực tiếp và toàn diện. Ngoài ra, nguồn nhân lực vừa bị thiếu hụt, làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như khả năng cung ứng dịch vụ cho du khách.

Thời cơ vàng cho TP. HCM và ĐBSCL phục hồi, phát triển du lịch ảnh 2
Bà Phan Thị Thắng – Phó Chủ tịch UBND TP. HCM phát biểu tại hội nghị.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP. HCM, việc chưa nhất quán trong các quy định phòng chống dịch của các địa phương dẫn đến việc doanh nghiệp chưa mạnh dạn trong xây dựng và chào bán các sản phẩm liên tuyến, liên vùng. Thực tế đó đòi hỏi TP. HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc hợp tác giữa các tỉnh thành...

"Tăng cường xây dựng các sản phẩm liên tuyến giữa TP. HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL trên các trục tour, tuyến mà các tỉnh thành và doanh nghiệp đã khảo sát năm 2020. Ngoài ra, các sản phẩm phải mới hơn, đặc sắc hơn, hấp dẫn hơn và nhất là đảm bảo cho du khách an toàn với COVID-19", bà Thắng nói.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP. HCM, du lịch đã mở cửa hoàn toàn, không chỉ thị trường nội địa và cả thị trường quốc tế. Đây là thời cơ vàng để du lịch vùng giữa TP. HCM và ĐBSCL phục hồi, phát triển.

Theo ông Trần Đoàn Thế Duy - Tổng giám đốc Công ty Du lịch và tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel), cần có những định hướng, giải pháp kết nối về sản phẩm tour/tuyến, quảng bá truyền thông và nguồn lực để cho từng địa phương có thể phát huy, khai thác hết các tiềm năng, tài nguyên của từng địa phương, khu vực.

“Tiếp tục cho phép các doanh nghiệp trong ngành du lịch được tiếp cận vốn vay ưu đãi, quỹ đất, ưu đãi về thuế… miễn giảm vé các điểm du lịch, tham quan do Nhà nước quản lý để thu hút khách du lịch”, ông Duy nói.

Thời cơ vàng cho TP. HCM và ĐBSCL phục hồi, phát triển du lịch ảnh 3

Lãnh đạo TP HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL ký kết quy chế phối hợp thực hiện chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch.

Ông Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đề nghị, địa phương chủ động chuẩn bị các phương án xử lý đối với trường hợp rủi ro trong quá trình triển khai mở cửa lại hoạt động du lịch; phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng xu hướng mới của thị trường, cần đa dạng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

“Các địa phương cần phát huy vai trò của các công ty lữ hành trong việc kết nối các điểm tham quan đơn lẻ trong khu vực thành chương trình tổng thể, khám phá cả vùng cho du khách trong và ngoài nước nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu du lịch, mang đến những trải nghiệm dài ngày, đa dạng hơn cho du khách. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch”, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhấn mạnh.

Thời cơ vàng cho TP. HCM và ĐBSCL phục hồi, phát triển du lịch ảnh 4

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL phát động mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị doanh nghiệp cũng thống nhất tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của thỏa thuận đã ký kết giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL, phát huy thế mạnh từng địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát triển du lịch tại các tỉnh, thành liên kết.

MỚI - NÓNG