Thoát chết hy hữu nhờ...lốp xe bị thủng

Thoát chết hy hữu nhờ...lốp xe bị thủng
TPO - Một tài xế xe tải ở Trung Quốc đã thoát chết hy hữu sau khi chiếc xe bị nổ lốp đâm vào lan can cầu lật ngửa treo lơ lửng ở độ cao 70m.
Chiếc xe nổ lốp, lộn ngược rồi đâm vào lan can treo lơ lửng
Chiếc xe nổ lốp, lộn ngược rồi đâm vào lan can treo lơ lửng.

Người đàn ông này đã mất kiểm soát khi đang đi trên đường lớn chiếc xe tải bất ngờ nổ lốp, lật ngửa đâm vào lan can tàu làm bằng bê tông, treo lơ lửng như một giọt nước. Kỳ diệu thay, chính nhờ chiếc lốp bị thủng và nắp thùng dầu đã kéo chiếc xe lại, gắn chặt chiếc xe với thành cầu, vì vậy mặc dù chiếc xe bị treo ngược khi bên dưới là vực thẳm nhưng chưa thể rơi xuống.

Chiếc lốp bị thủng và nắp của thùng dầu đã cứu sống tài xế
Chiếc lốp bị thủng và nắp của thùng dầu đã cứu sống tài xế.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận chiếc xe và kéo tài xế ra ngoài một cách an toàn. Được biết, các lan can trên cây cầu này quá thấp để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Sẽ không lường trước được hậu quả nếu các xe bị tai nạn, chúng hoàn toàn có thể rơi xuống các hẻm núi sâu bất cứ lúc nào.

Việt Tấn
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.