Thóa mạ trọng tài, Diego Costa lãnh án cực nặng

Diego Costa bị treo giò hết mùa giải 2018-19.
Diego Costa bị treo giò hết mùa giải 2018-19.
TPO - Tiền đạo của Atletico Madrid, Diego Costa đã phải trả giá rất đắt vì lớn tiếng thóa mạ trọng tài chính trong trận đấu với Barcelona vừa qua.

Trong trận đấu giữa Atletico Madrid và Barcelona ở vòng 31 La Liga, Diego Costa đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 28 sau khi dùng lời lẽ xúc phạm mẹ của trọng tài chính Jesus Gil Manzano. Trên đường rời sân, tiền đạo ngỗ ngược người Tây Ban Nha tiếp tục có hành động không đẹp với vị “vua áo đen” như nắm tay, la hét dọa nạt.

Những lời lẽ tục tĩu của Diego Costa không chỉ khiến Atletico Madrid thua đau 0-2 mà còn khiến bản thân tiền đạo này trả giá rất đắt. Cụ thể, trọng tài Jesus Gil Manzano đã báo cáo toàn bộ hành vi của Diego Costa lên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF). 

Sau cuộc họp của Ủy ban kỷ luật hôm nay, RFEF đã quyết định treo giò Diego Costa 8 trận. Theo thông báo của RFEF, Diego Costa bị cộng dồn án phạt vì vi phạm điều 94 và điều 96. Cụ thể, tiền đạo của Atletico Madrid bị treo giò 4 trận vì lăng mạ, xúc phạm trọng tài bằng lời nói (điều 94), và anh bị treo giò 4 trận khác vì có hành vi bạo lực với trọng tài (điều 96). Ngoài án treo giò, Diego Costa còn phải nộp phạt tổng cộng 6010 euro vì lỗi lầm nói trên.

Diego Costa sẽ có 10 ngày để nộp đơn kháng án. Nếu không có gì thay đổi, tiền đạo 30 tuổi này sẽ phải ngồi ngoài hết mùa giải, bởi lẽ La Liga 2018-19 chỉ còn 7 vòng đấu nữa và Atletico Madrid cũng đã sớm bị loại khỏi Copa de Rey.

Như vậy, Diego Costa coi như đã khép lại một mùa giải đáng quên với cá nhân anh. Cho dù nhận được rất nhiều kỳ vọng, nhưng Costa chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng sau 21 lần ra sân cho Atletico Madrid. Ở tuyển Tây Ban Nha, anh cũng bị HLV Luis Enrique gạch tên từ lâu vì phong độ quá kém cỏi.

MỚI - NÓNG