Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố muốn sở hữu ‘rồng lửa’ S-400 của Nga

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik cho biết, Ankara đang đàm phán với Moscow về việc mua các hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-400 do Nga sản xuất.

Trước đó, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalyn cũng nói rằng, Moscow và Ankara sẽ bàn chi tiết về khả năng hợp tác các dự án quốc gia, trong đó có việc thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Ibrahim Kalyn cũng cho biết, vấn đề này đã được hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Tayyip Erdogan thảo luận tại Istanbul vào ngày 10/10 vừa qua.

“Công việc đang tiến triển thuận lợi. Chúng tôi đang đàm phán về S-400, không chỉ với nước Nga mà còn với các quốc gia khác có hệ thống phòng không tương tự.

Đáp ứng của Nga về vấn đề này là tích cực. Chúng tôi hy vọng rằng các nước thành viên NATO quan tâm nghiêm túc tới hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ, bởi chúng tôi không có cách nào từ chối đề xuất của Nga”, Bộ trưởng Isik nói.

Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự quan tâm tới các hệ thống tên lửa S-400 của Nga từ năm 2009. Tuy nhiên, không thỏa thuận nào được ký kết.

Sau khi mối quan hệ giữa Moscow và Ankara rơi vào khủng hoảng do sự cố chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ở Syria hồi cuối tháng 11/2015, Ankara tuyên bố ý định mua tổ hợp tên lửa chống máy bay SAMP/T do Pháp và Ý sản xuất, tương tự như S-400 của Nga. Tuy nhiên, hợp đồng đã không được ký kết.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.