Thổ Nhĩ Kỳ, Romania liên tiếp phát hiện thuỷ lôi trôi dạt trên Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ và Romania đã tìm thấy thêm một số thuỷ lôi trên Biển Đen trong hôm nay, 28/3. 

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, một đội đặc nhiệm từ Lực lượng Phòng thủ dưới nước (SAS) đã được triển khai đến khu vực phát hiện thuỷ lôi ở gần thị trấn cảng Igneada (sát biên giới Bulgaria) để vô hiệu hoá vật thể này.

Cuối tuần trước, một vật thể tương tự đã được các ngư dân Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện gần Eo biển Bosphorus. Quá trình vô hiệu hoá quả thuỷ lôi tạo nên một tiếng nổ lớn ở phía Bắc Istanbul.

Vụ việc đã khiến giao thông ở Eo biển Bosphorus - tuyến đường quan trọng nối Biển Đen và Địa Trung Hải - bị ngưng trệ trong thời gian ngắn. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng buộc phải ban hành lệnh cấm đánh bắt cá vào ban đêm ở Biển Đen.

Cùng ngày 28/3, Bộ Quốc phòng Romania thông báo đã cử đội thợ lặn đến vô hiệu hoá một quả thuỷ lôi được các ngư dân phát hiện khoảng 70km ngoài khơi trên Biển Đen.

Thổ Nhĩ Kỳ, Romania liên tiếp phát hiện thuỷ lôi trôi dạt trên Biển Đen ảnh 1

Thổ Nhĩ Kỳ, Romania có chung biên giới trên Biển Đen với Nga, Ukraine. Ảnh: Wikipedia

Trước đó theo RT, để đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga từ cuối tháng 2, Ukraine đã cho đặt khoảng 420 thuỷ lôi dọc theo bờ biển nước này. Các bãi thuỷ lôi đã được tạo ra bên ngoài tất cả các cảng trên Biển Đen bao gồm Odessa, Ochakov, Chernomorsk và Yuzhny.

Tuy nhiên, một số thuỷ lôi sau đó đã trôi ra biển vì bị đứt dây neo, theo cơ quan an ninh Nga.

Chính quyền Ukraine bác bỏ thông tin này.

Biển Đen hiện là tuyến đường vận chuyển chính của các sản phẩm ngũ cốc, dầu và các sản phẩm từ dầu.

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.