Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt máy bay không người lái siêu hạng

Máy bay không người lái nano thông minh với kích thước siêu nhỏ. Ảnh: AA
Máy bay không người lái nano thông minh với kích thước siêu nhỏ. Ảnh: AA
TPO - Công ty quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ Aselsan lần đầu tiên đưa ra công chúng trưng bày máy bay không người lái nano thông minh trong sự kiện hàng không vũ trụ và công nghệ Teknofest tại Istanbul.

Máy bay không người lái này được phát triển cho mục đích thăm dò, giám sát và tình báo.

 Nhờ kích thước siêu nhỏ, máy bay không người lái không phát ra tiếng động và hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

 Thiết bị này có thể bay trên không ít nhất 25 phút và phát sóng hình ảnh trực tiếp rõ nét từ khoảng cách 1,5 km.

 Aselsan tuyên bố máy bay không người lái, mất khoảng một năm để phát triển, có hiệu suất vượt trội so với các máy bay không người lái khác về kích thước và trọng lượng.

Công ty cho biết họ có kế hoạch giao máy bay không người lái cho Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ (TSK) vào năm tới.

Sự kiện hàng không lớn thứ hai thế giới - Teknofest - nhằm mục đích giới thiệu sự tiến bộ nhanh chóng của Thổ Nhĩ Kỳ về công nghệ và thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ quốc gia. Sự kiện này đang diễn ra tại sân bay Atatürk đến ngày 22/9.

Theo Theo Defenseworld
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.