Hãng RIA Novosti ngày 26/1 dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavusoglu cho biết, Ankara muốn khôi phục quan hệ với Moscow sau sự cố bắn rơi máy bay Su-24 của Nga.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng, tháng 12/2015, tại cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở Belgrade, “Chúng tôi đã đồng ý duy trì các kênh ngoại giao mở”.
“Rất đáng tiếc là bây giờ chúng tôi đang trong tình hình không hay như thế này. Chúng tôi rất muốn vượt qua nó”, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu nói.
Ông Cavusoglu khẳng định: “Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ cố gắng làm cho xung đột leo thang, hơn thế nữa, chúng tôi đã cố gắng để làm tất cả mọi việc có thể để giải quyết vụ việc”.
“Chúng tôi lấy làm tiếc rằng điều đó đã xảy ra, bởi vì Nga không chỉ là đối tác của chúng tôi, mà còn là một đối tác quan trọng”, ông Cavusoglu nói thêm.
Quan hệ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào khủng hoảng sau khi chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga hôm 24/11/2015.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là “hành động đâm sau lưng” bởi những kẻ đồng lõa với khủng bố.
Sau vụ việc, Tổng thống Nga đã ký một loạt nghị định nhằm bảo đảm an ninh quốc gia cũng như đưa ra các biện pháp kinh tế đặc biệt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.