Trao đổi với báo giới trước chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (ngày 24/8), Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết Ankara không thỏa hiệp với Washington về yêu cầu dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen.
Thủ tướng Yildirim nói thêm rằng, mạng lưới của giáo sĩ Gulen có một kênh liên lạc riêng biệt với hơn 50.000 người tham gia.
Cũng tại buổi họp báo, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo số người bị bãi miễn và đuổi việc ở nước này sau cuộc đảo chính bất thành là 81.494 người, bao gồm cả thẩm phán, quân nhân và quan chức chính phủ.
Hôm 11/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã ra tối hậu thư cảnh báo Mỹ phải lựa chọn giữa Ankara và các tổ chức của nhà truyền giáo đối lập Fethullah Gulen.
"Sớm hay muộn Mỹ sẽ phải thực hiện lựa chọn, hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là những kẻ đảo chính, hoặc chiến dịch chống khủng bố hay là Thổ Nhĩ Kỳ dân chủ. Họ sẽ phải lựa chọn...", ông Erdogan nhấn mạnh.