Thổ Nhĩ Kỳ giương ‘vuốt hổ’ càn quét hàng trăm phần tử khủng bố ở miền bắc Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ giương ‘vuốt hổ’ càn quét hàng trăm phần tử khủng bố ở miền bắc Iraq
TPO - Chiến dịch Vuốt Hổ (Claw-Tiger) của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện hàng loạt cuộc không kích, pháo kích vào các địa điểm trú ẩn của Đảng Công nhân Kurdistan (PKK), vô hiệu hóa 320 chiến binh và thu giữ nhiều loại vũ khí, đạn dược.  

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các lực lượng vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ đã vô hiệu hóa 320 chiến binh người Kurd ở miền bắc Iraq kể từ khi Chiến dịch Claw-Tiger được phát động vào ngày 16/6 đến nay.

Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào khu vực Haftanin của Iraq và được Không quân, máy bay trực thăng ATAK, UAV và máy bay chiến đấu không người lái hỗ trợ.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng thuật ngữ "vô hiệu hóa" để chỉ sự đầu hàng hoặc cái chết của các chiến binh đối phương, các thành viên của Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) trong trường hợp này.

Bộ đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành thành công các hoạt động tìm kiếm và sàng lọc sau khi tiến vào 269 hầm trú ẩn và 53 hang động được phát hiện ở khu vực Haftanin của Iraq, Bộ cho biết thêm rằng tất cả vũ khí và đạn dược tìm thấy đều đã bị phá hủy.

Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động Chiến dịch Claw-Tiger vào ngày 16/6, một cuộc tấn công trên bộ xuyên biên giới nhắm vào PKK ngoài vòng pháp luật ở nhiều khu vực phía bắc Iraq nhằm đáp trả sự gia tăng các cuộc tấn công chống lại lực lượng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ.

Hoạt động này đã bị chỉ trích về cách đối xử với dân thường, với một số làng Cơ đốc giáo phải sơ tán và ít nhất sáu thường dân Iraq thiệt mạng trong các cuộc không kích.

PKK, được Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu chỉ định là một tổ chức khủng bố, đã chiến đấu chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt 4 thập kỷ.

Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên nhắm vào PKK trong các hoạt động ở miền bắc Iraq và trên lãnh thổ đất nước.

Theo Theo Ahvalnews, New China
MỚI - NÓNG