Thổ Nhĩ Kỳ chi 3,5 tỷ USD mua trực thăng chiến đấu

Thổ Nhĩ Kỳ chi 3,5 tỷ USD mua trực thăng chiến đấu
TPO - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng với hãng Sikorsky (Mỹ) về việc hợp tác sản xuất và cung cấp 109 trực thăng đa nhiệm T-70 mới, tổng trị giá hợp đồng lên tới 3,5 tỷ USD.

Theo Lenta (Nga), ngoài hợp đồng trị giá 3,5 tỷ USD, điều khoản ký kết bao gồm việc mua bổ sung khoảng 600 trực thăng T-70 trong tương lai, giá trị ước tính vào khoảng 20 tỷ USD.

Nguồn tin cũng chi biết, lô trực thăng T-70 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho lực lượng quân cảnh Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2016. Tiếp đó, các lực lượng hải quân, lục quân, không quân và đặc nhiệm sẽ được tiếp nhận lần lượt sau đó.

T-70 là một phiên bản sửa đổi của trực thăng đa nhiệm S-70i Black Hawk thiết kế đặc biệt cho Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng có thể đạt tốc độ lên đến 295km/giờ và tầm hoạt động là 2.200km; có thể chở theo 11 binh sĩ hoặc 4 tấn hàng hóa.

 Dòng trực thăng này có thể trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có tên lửa, rocket và súng máy, tùy theo nhiệm vụ chiến đấu.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện có tới gần 2000 máy bay trong biên chế. Loại tiêm kích hiện đại nhất không quân nước này là F-16 với khoảng 240 chiếc.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện được đánh giá là một trong số các quốc gia có lực lượng quân đội hùng hậu, được tổ chức tốt nhất khu vực với những loại vũ khí tối tân. Theo tờ Pravda của Nga, xét về mặt lực lượng trong khối NATO, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đứng sau Mỹ.

Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington (Mỹ) cũng đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ có tiềm lực mạnh về cả lục quân, không quân và hải quân với ngân sách quân sự hằng năm vào khoảng 25 tỷ USD.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.