Thợ điện Thủ đô trao 41 thiết bị máy tính cùng em học trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
Thợ điện Thủ đô trao 41 thiết bị máy tính cùng em học trực tuyến
SVVN - Ngày 1/10, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Điện lực thành phố tổ chức chương trình “Thợ điện Thủ đô – Cùng em học trực tuyến”.

Đây là hoạt động hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ trong chương trình “Sóng và máy tính cho em"; chương trình “Cùng em học trực tuyến” do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư phát động.

Những chiếc máy tính được trao tặng tới thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn huyện Thanh Oai

Những chiếc máy tính được trao tặng tới thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn huyện Thanh Oai.

Theo Ban Tổ chức, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai phương pháp dạy và học trực tuyến đối với học sinh trên toàn thành phố nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, việc học trực tuyến còn gặp rất nhiều trở ngại do thiếu thiết bị điện tử học tập và kết nối mạng internet.

Vì vậy, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Điện lực thành phố tổ chức chương trình “Thợ điện Thủ đô – Cùng em học trực tuyến” với mục tiêu tặng thiết bị điện tử tới thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện ngoại thành phục vụ học tập trực tuyến.

Máy tính được trao tặng tới thiếu nhi huyện Phú Xuyên

Máy tính được trao tặng tới thiếu nhi huyện Phú Xuyên.

Trong chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 41 thiết bị điện tử gồm máy vi tính, máy tính bảng tới thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên và Thanh Oai với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Với những chiếc máy tình được trao tặng các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn

Trong đó, 37 máy tính được gửi đến tận tay các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thiết bị học online.

Những phần quà này thể hiện sự quan tâm, chăm lo, sẻ chia, động viên tinh thần của ngành điện Thủ đô và Đoàn Thanh niên TP. Hà Nội tới thiếu nhi; Giúp các em vượt qua khó khăn phấn đấu đạt được những thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, Chủ nhân tương lai của đất nước.

Trong thời gian tới các đơn vị cùng Thành Đoàn Hà Nội sẽ trao tặng thiết bị điện tử tới thiếu nhi các huyện Ba Vì, Sơn Tây, Thanh Trì và Gia Lâm.

Thợ điện Thủ đô trao 41 thiết bị máy tính cùng em học trực tuyến

Trước đó, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 20 máy tính, máy tính bảng tới các em học sinh tại huyện Gia Lâm; Xây dựng video clip hướng dẫn an toàn cho trẻ em khi học tập trực tuyến và tổ chức cuộc thi Thiếu nhi thủ đô với kỹ năng sử dụng điện”.

Thời gian tới chương trình tiếp tục đồng hành với thiếu nhi tại nhiều huyện ngoại thành Hà Nội

Những hoạt động này nhằm hướng dẫn kỹ năng an toàn điện cho học sinh và phụ huynh, đặc biệt trong bối cảnh các em thiếu nhi đang phải thường xuyên học tập với các thiết bị điện tử, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 chính thức được công nhận là Lễ hội lớn của TP. HCM

Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 chính thức được công nhận là Lễ hội lớn của TP. HCM

SVVN - Anh Ngô Minh Hải - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP. HCM chia sẻ, 3 đêm diễn ra Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 sẽ là những trải nghiệm về không gian âm thanh, ánh sáng; các hoạt động đường phố; thể dục thể thao... thể hiện sự nhiệt huyết, sức trẻ của thanh niên TP. HCM.