Thợ điện chết do chậm cúp điện?

Thợ điện chết do chậm cúp điện?
TP - Sáng 31-10, GĐ Điện lực Châu Thành (Tiền Giang) Lưu Thanh Điền giải thích, việc cúp điện chậm khiến thợ điện Trương Hữu Phú bị điện giật chết chiều 29-10 là do khách quan.

Ông Điền nói, thời điểm xảy ra tai nạn vào thứ Bảy, tổ trực có 5 người và đang sửa điện ở một xã; hơn 15 giờ ông nhận được tin “thì chỉ đạo cắt ngay nguồn điện”. Theo ông Điền, người dân thông báo cho ngành điện rất chậm và khi bị điện giật thì tại chỗ phải sơ cứu mới có thể cứu được.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 14 giờ 40 phút ngày 29-10, thợ điện Trương Hữu Phú leo lên cột để kéo điện vào nhà ông Võ Thành Sơn ở xã Tân Hương (Châu Thành), bị điện giật, treo lơ lửng rất lâu.

Một số hộ dân ở khu vực gọi điện thoại vào đường dây nóng của Điện lực Châu Thành nhưng đến 15 giờ 20 phút, điện vẫn chưa được cắt.

Khoảng 15 giờ 25 phút, CTV Tiền Phong có mặt, đã gọi điện thoại cho ông Lưu Thanh Nam, GĐ Cty Điện lực Tiền Giang, gần 20 phút sau mới có hai nhân viên ngành điện đến hiện trường để cắt điện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG