Thợ chụp ảnh cưới đi tù vì bán 380 bức ảnh về tàu chiến, cảng quân sự Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới đã bị kết án 14 năm tù vì gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia sau khi bị phát hiện cung cấp 384 bức ảnh về tàu chiến và cảng quân sự Trung Quốc cho một người nước ngoài.

Thông tin trên được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố ngày 17/4. Tuy nhiên, danh tính nhiếp ảnh gia này chưa được tiết lộ.

Theo Hoàn cầu Thời báo, 384 bức ảnh nói trên hé lộ những nội dung thuộc 3 bí mật nhà nước cấp tối mật và 2 bí mật nhà nước.

Nhiếp ảnh gia đã cung cấp số ảnh này cho một người nước ngoài quen biết qua WeChat, và nhận được khoản thù lao hơn 40.000 nhân dân tệ.

Ông bị kết án 14 năm tù và bị tước quyền chính trị trong 5 năm. Khoản tiền 40.000 nhân dân tệ cũng bị tịch thu làm bằng chứng về tội gián điệp cho nước ngoài và cung cấp trái phép bí mật nhà nước.

Vụ án trên được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc liệt vào 4 vụ án điển hình về hành vi gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Trong những năm gần đây, ứng dụng hẹn hò trực tuyến và các nền tảng mạng xã hội “đã trở thành điểm nóng thâm nhập của các thế lực thù địch nước ngoài”, tờ Hoàn cầu Thời báo viết. “Sinh viên, công nhân, thanh niên thất nghiệp dễ bị người nước ngoài lôi kéo và lợi dụng.”

Một vụ án điển hình khác là trường hợp một sinh viên đại học làm quen với người nước ngoài tên “Han” trên một ứng dụng hẹn hò. Từ tháng 3 đến tháng 7/2020, nam sinh này đã nhiều lần đến các cảng quân sự và các căn cứ khác để chụp ảnh rồi chia sẻ chúng cho Han thông qua WeChat.

Nam sinh được Han “thưởng” hơn 10.000 nhân dân tệ, 1 chiếc đồng hồ Casio cùng nhiều quà tặng khác.

Khi vụ việc bại lộ, nam sinh bị kết án 6 năm tù.

Trong một vụ án khác, Wu - làm nghề quản lý vận hành tại sân bay đã bị một đặc vụ của một tổ chức gián điệp tiếp cận, dụ dỗ cung cấp thông tin về hành trình của những nhân vật quan trọng trong các cơ quan chính phủ. Wu bị kết án 13 năm tù.

Theo Hoàn cầu Thời báo
MỚI - NÓNG