Thiếu vũ khí, Ukraine dừng bán xe tăng cho Congo

Tăng T-64BM1M
Tăng T-64BM1M
TPO - Ukraine đã quyết định dừng hợp đồng xuất khẩu 50 xe tăng T-64BM1M với Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời chuyển số xe tăng trên cho lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine đang chiến đấu ở miền Đông.  

Hãng Lenta dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Kiev đã giới thiệu 10 xe tăng phiên bản nâng cấp T-64B1M và T-64BM1M cho đại diện Congo hồi tháng 5/2014.

Theo đó, các xe tăng T-64BM được gia cường thêm giáp bảo vệ giúp nâng cao khả năng sống sót của xe.

Tuy nhiên, trong bối cảnh lực lượng quân chính phủ đang cần tăng cường binh lực nhằm đối phó với lực lượng ly khai miền Đông, chính quyền Kiev đã quyết định dừng hợp đồng xuất khẩu 50 xe tăng T-64BM1M với Congo, đồng thời chuyển số xe tăng trên cho lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine đang chiến đấu ở miền Đông.

Đại diện Congo cho rằng có thể hiểu quyết định của Kiev, nhưng khẳng định sẽ không tiếp tục mua sắm vũ khí, trang bị quân sự từ Ukraine.

Được biết, Ukraine hiện là đối tác cung cấp vũ khí thường xuyên cho Congo. Trong năm 2010, Ukraine đã xuất khẩu ít nhất 100 xe tăng T-72 và 30 xe tăng T-55 cho quốc gia châu Phi này.

Trong giai đoạn 2011-2012, Ukraine thậm chí đã cung cấp “không chính thức” hai cường kích Su-25 nâng cấp cho Congo.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.