Thiếu úy CSGT chia sẻ lý do 'xử phạt người vi phạm chép 50 lần'

Nữ sinh viên ngồi chép phạt 50 lần sau khi vi phạm lỗi đi ngược chiều. Ảnh: Đào Phan
Nữ sinh viên ngồi chép phạt 50 lần sau khi vi phạm lỗi đi ngược chiều. Ảnh: Đào Phan
TPO - Thiếu úy Huỳnh Phước Chiến cho biết xử phạt nữ sinh vi phạm giao thông bằng cách chép phạt 50 lần thay vì xử phạt hay nhắc nhở nhằm mục đích buộc các em nhớ lâu, không tái phạm các lần sau.  

Vài ngày qua, hình ảnh kèm thông tin kể về hai nữ sinh viên ngồi chép 50 lần hứa không tái phạm trên vệ đường sau vi phạm lỗi đi ngược chiều đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều 1/4 tại ngã tư đường Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Lúc này, hai cô gái trẻ quê ở Bình Định điều khiển xe máy vào đường ngược chiều trên đoạn đường trên thì bị tổ công tác giao thông yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ. Hai nữ sinh hoảng hốt chấp hành yêu cầu.

Tuy nhiên, thay vì xử phạt hành chính về lỗi xe máy chạy ngược chiều (phạt 300.000đ – PV), thiếu úy Huỳnh Phước Chiến, Đội CSGT quận Ngũ Hành Sơn lại yêu cầu hai sinh viên ngồi tại chỗ chép phạt 50 lần câu “Tôi hứa không đi ngược chiều nữa”.

Sau khi chép xong, hai nữ sinh được nhắc nhở về luật lệ tham gia giao thông rồi được các thành viên đội CSGT cho đi. Cảm kích và bất ngờ trước cách xử phạt lạ và “dễ thương” của CSGT, một trong hai cô gái đã chia sẻ hình ảnh và câu chuyện lên trang facebook. Ngay lập tức, thông tin thu hút sự chú ý đông đảo từ cộng đồng mạng.

Nói về hành động xử phạt lạ của mình, thiếu úy Chiến cho biết: “Các em là người ngoại tỉnh, lại đang là sinh viên. Nếu mình phạt tiền thì tội cho các em vì sinh viên làm gì có nhiều tiền. Vì thế, cách xử phạt nhẹ nhàng mà hiệu quả nhất là bắt các em ghi lại nhiều lần lỗi vi phạm của mình. Các em sẽ nhớ để lần sau không tái phạm nữa”.

Thiếu úy CSGT chia sẻ lý do 'xử phạt người vi phạm chép 50 lần' ảnh 1

Thiếu úy Huỳnh Phước Chiến cho rằng, cách xử phạt “độc” này sẽ giúp người vi phạm nhớ lâu để không tái phạm. Ảnh:  Đào Phan.

Trung tá Trần Việt Hòa, Đội trưởng CSGT quận Ngũ Hành Sơn cho rằng, theo luật, CSGT có hai hình thức xử lý vi phạm là phạt tiền hoặc phạt cảnh cáo. 


Quan điểm của đơn vị là nghiêm khắc nhưng cũng có những biện pháp linh hoạt, mềm dẻo để có cách nâng cao ý thức tham gia giao thông hiệu quả nhất. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.