Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn phụ trách Tư lệnh Cảnh sát biển

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh và Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, Thiếu tướng Phan Thanh Minh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn. Ảnh Canhsatbien.vn
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh và Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, Thiếu tướng Phan Thanh Minh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn. Ảnh Canhsatbien.vn
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa tổ chức buổi bàn giao chức trách Tư lệnh, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển.

Theo biên bản bàn giao, kể từ 14 giờ ngày 3/4/2018, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển sẽ phụ trách Tư lệnh Cảnh sát biển, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Tư lệnh Cảnh sát biển; tổ chức chỉ huy, điều hành và chịu trách nhiệm trước Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển về toàn bộ các hoạt động của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đồng thời đảm nhận chức trách, nhiệm vụ của Phó Tư lệnh Kỹ thuật để thay thế đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển và Thiếu tướng Phan Thanh Minh, Phó Tư lệnh Kỹ thuật Cảnh sát biển nghỉ chờ hưu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao cống hiến của Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển và Thiếu tướng Phan Thanh Minh, nguyên Phó Tư lệnh Cảnh sát biển trong thời gian qua đã góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng phát triển, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại có tính chuyên nghiệp cao, là lực lượng tiên phong trên mặt trận bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn cho các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn vừa được giao phụ trách Tư lệnh Cảnh sát biển; mong rằng trên cương vị, trọng trách được giao Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn sẽ cùng với tập thể Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát huy dân chủ, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, điều hành, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Theo Báo chính phủ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.