Thiếu tiền, 9X 'thủ' dao đi cướp

Thiếu tiền, 9X 'thủ' dao đi cướp
TPO - Để có tiền ăn tiêu, Quyền và Chiến ém sẵn dao nhọn lượn lờ trên các đoạn đường vắng để tìm "con mồi". Thấy đôi nam nữ đi ngược chiều, hai đối tượng rút dao kề cổ nạn nhân nữ để khống chế cướp tài sản.

Hành vi cướp giật nói trên vừa được TAND TP Hà Nội xét xử sáng nay. Hai bị cáo hầu toà đều là những thanh niên đang độ tuổi mới lớn, gồm: Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Đức Chiến (cùng SN 1990, trú tại thôn Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Quá trình điều tra, nội dung vụ án đã được cơ quan chức năng làm rõ: Đầu tháng 3-2011, Quyền và Chiến bàn bạc, rủ nhau đi cướp lấy tiền ăn tiêu. Sau cái gật đầu, hai thanh niên ém sẵn dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) trong người, tháo biển số xe rồi lượn lờ trên những đoạn đường vắng để tìm “mồi”.

Đêm 7-3, khi đang lang thang ở khu vực đường bê tông (thuộc địa phận xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội), hai tên cướp phát hiện anh Nguyễn Văn Long chở chị Nguyễn Thị Thơ đang đi ngược chiều. Lập tức, Quyền tăng ga bám theo.

Chờ đến đoạn đường vắng, không có người qua lại, Quyền cho xe vọt lên, ép xe anh Long vào lề đường. Cùng lúc, Chiến ngồi sau nhảy xuống, rút dao gí vào cổ chị Thơ, quát lớn: “Đưa điện thoại và tiền đây, kêu la tao đâm chết!”.

Quá hoảng sợ, đôi tình nhân vội vã trao hết những tài sản có giá trị, gồm đôi hoa tai bằng vàng, điện thoại và tiền mặt cho hai tên cướp.

Tuy nhiên, khi đang hoan hỉ với chiến lợi phẩm vừa cướp được, Chiến và Quyền đã bị người dân hô hoán, đuổi bắt. Tại cơ quan công an, bộ đôi 9x khai nhận trước đó đã tham gia vài vụ cướp tương tự.

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa tiền án tiền sự, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra... HĐXX tuyên phạt 14 năm tù chia đều cho hai bị cáo.

Theo Viết
MỚI - NÓNG