Thiếu thiết bị trực tuyến, học sinh ngoại thành Hà Nội khởi đầu năm mới chậm chạp

Thiếu thiết bị trực tuyến, học sinh ngoại thành Hà Nội khởi đầu năm mới chậm chạp
TPO - Ngành giáo dục Thủ đô đã bắt đầu hoạt động dạy và học trực tuyến suốt tuần qua, nhưng ở vùng ngoại thành Hà Nội, vẫn còn nhiều học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến, một số phải học tạm, học nhờ bạn cùng lớp.
Thiếu thiết bị trực tuyến, học sinh ngoại thành Hà Nội khởi đầu năm mới chậm chạp ảnh 1

Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Huyện đoàn Đông Anh đã có nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa như: Tặng thiết bị học online, hỗ trợ công nghệ học trực tuyến cho học sinh, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thiếu thiết bị trực tuyến, học sinh ngoại thành Hà Nội khởi đầu năm mới chậm chạp ảnh 2

Bạn Lê Thị Diệu, học sinh lớp 7A6 THCS Cổ Loa, bước vào năm học mới trong hoàn cảnh rất khó khăn.

Thiếu thiết bị trực tuyến, học sinh ngoại thành Hà Nội khởi đầu năm mới chậm chạp ảnh 3
Nhà có ba chị em, bố đi nhặt rác, mẹ làm ruộng, ba chị em không có thiết bị hỗ trợ học online.
Thiếu thiết bị trực tuyến, học sinh ngoại thành Hà Nội khởi đầu năm mới chậm chạp ảnh 4

Đầu năm học, nhà trường cho Diệu mượn máy tính, nhưng việc ba chị em cùng học chung 1 thiết bị, khó khăn chỉ vơi đi một phần.

Thiếu thiết bị trực tuyến, học sinh ngoại thành Hà Nội khởi đầu năm mới chậm chạp ảnh 5
Huyện đoàn Đông Anh tặng thêm thiết bị học online cho gia đình Diệu là một chiếc điện thoại thông minh.
Thiếu thiết bị trực tuyến, học sinh ngoại thành Hà Nội khởi đầu năm mới chậm chạp ảnh 6

Diệu chia sẻ: "Con rất phấn khởi, từ giờ ba chị em không phải khó xử khi cùng chung tiết học".

Thiếu thiết bị trực tuyến, học sinh ngoại thành Hà Nội khởi đầu năm mới chậm chạp ảnh 7
Em trai của Diệu đang học lớp 3 cũng rất hào hứng, vì từ nay đã có thiết bị hỗ trợ học online hiệu quả.
Thiếu thiết bị trực tuyến, học sinh ngoại thành Hà Nội khởi đầu năm mới chậm chạp ảnh 8
Bạn Hoàng Văn Khương, học sinh lớp 8H trường THCS Cổ Loa, cũng là một trong số các bạn được nhận điện thoại thông minh kết nối học online.
Thiếu thiết bị trực tuyến, học sinh ngoại thành Hà Nội khởi đầu năm mới chậm chạp ảnh 9
Gia đình Khương thuộc hộ cận nghèo của xã, mẹ bị tai nạn lao động nên không tiếp tục đi làm được, bố sức khoẻ yếu.
Thiếu thiết bị trực tuyến, học sinh ngoại thành Hà Nội khởi đầu năm mới chậm chạp ảnh 10
"Nhà có ba anh em chung nhau một thiết bị học online nên rất bất tiện, những hôm có tiết học chung, con đều phải chạy sang nhà bạn học cùng", Khương chia sẻ.
Thiếu thiết bị trực tuyến, học sinh ngoại thành Hà Nội khởi đầu năm mới chậm chạp ảnh 11

Thời gian ngắn vừa qua, Huyện Đông Anh đã chung tay phát động chương trình “Máy tính trao em, vượt qua đại dịch” nhằm phát động quyên góp, hỗ trợ cho học sinh khó khăn phục vụ học tập trực tuyến. Chỉ trong thời gian ngắn phát động, huyện đã huy động được trên 350 triệu đồng với 120 thiết bị học trực tuyến được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...