Thiếu nữ tá hỏa phải phẫu thuật đến niềm vui vỡ òa được “hồi sinh”từ đôi mắt

0:00 / 0:00
0:00
Từ nhỏ đã thấy khó chịu ở mắt, nhưng một tháng nay 2 mắt cộm, chảy nước mắt nhiều và nhìn mờ hơn nên b ệnh nhân nữ L.B.N, 16 tuổi (Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC thăm khám. Bệnh nhân cô cùng bất ngờ “hồi sinh” với đôi mắt sáng khỏe và dung mạo xinh tươi.

Tự tra thuốc mắt, đi khám tá hỏa phải phẫu thuật

Theo lời kể của gia đình, từ khi còn nhỏ N hay dụi mắt và chảy nước mắt. Để khắc phục tình trạng này, gia đình tự mua thuốc và nhỏ mắt cho con, có thấy đỡ hơn, nhưng sau đó bệnh vẫn tái phát theo từng đợt.

Trước khi đến Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC khám, khoảng 1 tháng gần đây, bệnh nhân N thấy 2 mắt đỏ, cộm nhiều và nước mắt chảy nhiều hơn.

Tiếp nhận ca bệnh này là BSCKI Đoàn Thu Hiền - Chuyên khoa Mắt trực tiếp khám và kiểm tra tình trạng mắt của bệnh nhân N.

Sau khi thăm khám kỹ càng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân N được chẩn đoán hai mắt quặm mi trên bẩm sinh có biến chứng viêm giác mạc, kèm theo nếp quạt mi trên. Bác sĩ Hiền đã giải thích cho người nhà hiểu để điều trị quặm thì phẫu thuật là phương pháp duy nhất điều trị triệt để.

Phẫu thuật - phương pháp điều trị triệt để quặm mi

Do bệnh nhân và gia đình quá bất ngờ từ thói quen hay dụi mắt và chảy nước mắt này để lâu ngày lại gây hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vì vậy, để bệnh nhân có thời gian chuẩn bị tinh thần trước ca phẫu thuật, bác sĩ cho điều trị bằng thuốc trước. Một tuần sau, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật quặm mi kết hợp phẫu thuật tạo hình mi để khắc phục bất thường giải phẫu của mi trên.

Bác sĩ Hiền cho biết: Hiện nay phẫu thuật vẫn là phương pháp duy nhất điều trị triệt để các loại quặm mi. Phương pháp này giúp kéo bờ mi, hàng lông mi trở lại vị trí giải phẫu thông thường và giảm dần các triệu chứng khó chịu cho bệnh nhân. Đặc biệt, ở một số bệnh nhân bị quặm nặng mà không được phẫu thuật kịp thời có thể bị viêm loét giác mạc, gây thủng giác mạc và dẫn tới hậu quả nặng nề là phải múc bỏ nhãn cầu.

Thiếu nữ tá hỏa phải phẫu thuật đến niềm vui vỡ òa được “hồi sinh”từ đôi mắt ảnh 1

Quặm mi mắt - nguyên nhân gây viêm loét, thủng giác mạc

Ca phẫu thuật của bệnh nhân N thành công ngoài mong đợi, sau 6 tuần thị lực của bệnh nhân hồi phục rõ, mỗi mắt đạt mức 10/10, mắt không còn vướng cộm và đặc biệt cải thiện thẩm mỹ rất nhiều.

Chia sẻ thêm về căn bệnh này, bác sĩ Hiền cho hay: Theo thống kê quặm mi bẩm sinh chiếm tỷ lệ khá lớn trong cộng đồng, đặc biệt ở Việt Nam và một số nước châu Á. Bên cạnh đó, quặm mi còn có nhiều thể khác, như quặm mi người già, quặm mi sau chấn thương...

Phần lớn, quặm mi tuổi già là do tổ chức mi dưới và các dây chằng trở nên lỏng lẻo, bị cơ vòng cung mi tác động cuộn bờ mi vào trong. Hàng lông mi cọ vào bề mặt của nhãn cầu, gây chảy nước mắt, tiết rử mắt. Mi có thể cọ vào giác mạc, gây viêm giác mạc kéo dài.

Các triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân bị quặm là: chảy nước mắt, đóng vảy cứng ở mi mắt và tiết dịch nhầy, cảm giác cộm hay “có cát trong mắt”; đau nhức mắt khi nhìn thấy ánh sáng chói, giảm thị lực.

Qua đây, bác sĩ Hiền cũng khuyến cáo tới người dân nếu thấy xuất hiện những triệu chứng trên cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được khám, tư vấn và có hướng xử trí kịp thời.

Lợi ích nhân đôi của phẫu thuật quặm mi

Ca phẫu thuật quặm mi kết hợp tạo hình mi trên thành công đã giúp bệnh nhân cải thiện thị lực và thẩm mỹ rõ rệt. Bệnh nhân N., không giấu khỏi niềm vui trong ngày tái khám, không còn hình ảnh một cô bé rụt rè của ngày đầu tiên tới khám bệnh mà thay vào đó là hình ảnh một thiếu nữ tự tin, rạng rỡ.

Thiếu nữ tá hỏa phải phẫu thuật đến niềm vui vỡ òa được “hồi sinh”từ đôi mắt ảnh 2

Bệnh nhân N tự tin sau khi được phẫu thuật quặm mi tại BVĐK MEDLATEC

Bệnh nhân N. cởi mở chia sẻ: “Trước khi quyết định phẫu thuật, em rất lo vì sợ đau và nếu phẫu thuật không thành công thì sẽ xấu. Nhưng sau khi được bác sĩ Hiền tư vấn cặn kẽ về phương pháp phẫu thuật tốt nhất và ít xâm lấn nhất hiện nay thì em đã yên tâm hơn.

Kết quả vượt quá mong đợi, sau phẫu thuật em đã có một đôi mắt cân đối, 2 nếp mí rõ ràng, sáng ngời khiến dung mạo cũng trở nên tươi tắn hơn.

Hiện giờ em rất tự tin tham gia các hoạt động tập thể ở trường lớp mà không phải e dè như trước nữa. Em rất khâm phục các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật trong một thời gian ngắn, không gây đau mà không hề để lại sẹo”.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm từ các viện tuyến trung ương như Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đặc biệt có sự tham gia thăm khám trực tiếp của TS. BS Phạm Tân Tiến - Nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Mắt của Bệnh viện 108, BSCKI Đoàn Thu Hiền, bác sĩ Nguyễn Thị Huế,... cùng với máy móc, trang thiết bị hiện đại. Nhờ vậy, chuyên khoa Mắt là địa chỉ được người dân gửi gắm niềm tin điều trị bệnh lý về mắt và phẫu thuật thẩm mỹ nhãn khoa qua các dịch vụ sau:

Thiếu nữ tá hỏa phải phẫu thuật đến niềm vui vỡ òa được “hồi sinh”từ đôi mắt ảnh 3

Ngoài điều trị bệnh lý mắt, Chuyên khoa Mắt còn uy tín thực hiện các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ nhã khoa

  • Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mắt bao gồm phẫu thuật tạo hình nếp mi, nâng cung mày, sửa sẹo xấu quanh mi,…
  • Phẫu thuật điều trị mắt gồm: Phẫu thuật quặm, lác, co rút mi, phẫu thuật điều trị tắc hẹp lệ đạo, lệ quản, cắt mộng thịt, cắt các loại u mi, u kết mạc,...
  • Xử trí cấp cứu chấn thương mắt, bỏng mắt, glocom cơn cấp;
  • Điều trị các bệnh lý đa dạng về mắt: Từ các bệnh lý viêm nhiễm bề mặt nhãn cầu tới các các bệnh lý về đáy mắt;
  • Theo dõi định kỳ biến chứng tại mắt cho số lượng lớn các bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp, điều trị bệnh khớp mạn tính, điều trị lao, …
  • Khám và điều trị các tật khúc xạ, điều trị nhược thị, phục hồi chức năng thị giác.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900 56 56 56 để được tư vấn nhanh nhất.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.