Thiếu nữ Hà thành xuống phố cùng sắc Xuân

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tết Nguyên đán 2022 đã cận kề, thiếu nữ Hà thành lại thướt tha cùng tà áo dài xuống phố để chụp những bộ ảnh cực xinh đón Tết, chào đón một Năm mới an lành.

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, giới trẻ lại rủ nhau diện những chiếc áo dài mềm mại, thướt tha, cùng với những cành đào đón mừng Năm mới. Năm nay cũng không phải ngoại lệ, trước Tết khoảng một tuần, các cô gái Hà Thành cũng đã kịp chụp những bức ảnh thật đẹp để đón Xuân.

Thiếu nữ Hà thành xuống phố cùng sắc Xuân ảnh 1

Mùa Xuân này, áo dài khoe sắc trên phố nhiều hơn như gọi mời mùa Xuân về sớm. Mùa Xuân rực rỡ trên các tà áo, mùa Xuân rực rỡ trên những nụ cười và một mùa Xuân thanh lịch, văn minh sẽ về cùng Hà Nội.

Thiếu nữ Hà thành xuống phố cùng sắc Xuân ảnh 2

Phố cổ là một địa chỉ quen thuộc được chị em "ghim" sẵn để thả dáng mỗi dịp đầu Năm mới, vài địa chỉ quen thuộc như phố Tạ Hiện, những ngôi biệt thự mang kiến trúc Pháp cổ kính hay trên xích lô đường phố hay những bức tường rêu của vài quán cà phê Việt cũng khiến các nàng phải xốn xang.

Thiếu nữ Hà thành xuống phố cùng sắc Xuân ảnh 3

Năm nay, thời tiết Hà Nội vào những ngày cận Tết mưa phùn và rét nhiều. Chính vì thế, hoa đào - loài hoa Xuân đặc trưng miền Bắc và của Hà Nội vẫn gần như nguyên nụ. Cữ này khắp vườn đào, vườn hoa, vườn cải cúc mạn Nhật Tân, Tây Hồ không đông người qua lại như những dịp gần Tết của mấy năm trước.

Thiếu nữ Hà thành xuống phố cùng sắc Xuân ảnh 4

Bạn Nguyễn Vương cho biết: “Năm nay trời rét, việc chụp ảnh, chọn trang phục và trang điểm cũng gặp ít nhiều trở ngại, một vài năm gần đây thì nhu cầu đi chụp ảnh Tết của chị em cũng giảm đi một phần”.

Thiếu nữ Hà thành xuống phố cùng sắc Xuân ảnh 5

Bạn Nguyễn Thu (năm thứ hai, trường ĐH Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: “Vì tình hình dịch bệnh nên năm nay Tết không còn được nhộn nhịp như các năm trước, nhưng đối với mình, được trở về đoàn tụ bên gia đình và người thân vào dịp Tết là điều mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất".

Thiếu nữ Hà thành xuống phố cùng sắc Xuân ảnh 6

Điều đáng mừng là ngày càng nhiều người, đặc biệt là các thiếu nữ, phụ nữ trẻ chọn áo dài làm trang phục chụp ảnh. Không như các mốt váy khoe sự sành điệu, thời thượng của mình, áo dài vẫn hợp với phụ nữ Việt Nam nhất vì vẻ đẹp rất truyền thống. Nhất là trong không khí Tết cổ truyền, với hoa đào, hoa mai thì có lẽ chẳng gì hợp hơn là những tà áo dài đủ màu sắc, gói ghém cả sự duyên dáng, thanh lịch lẫn nét văn hóa rất Á Đông.

Thiếu nữ Hà thành xuống phố cùng sắc Xuân ảnh 7

Do nhu cầu mặc áo dài tăng lên và một phần do sự thức thời của những người thiết kế thời trang mà tà áo dài ngày càng được cách tân, cải tiến đủ kiểu dáng, phong phú đa dạng đến thích mắt. Cần sang trọng, nghiêm ngắn thì áo dài truyền thống đúng chuẩn vẫn đáp ứng đầy đủ với những chất liệu, họa tiết đẹp không chê vào đâu được. Cần sự trẻ trung, năng động thì đã có áo dài cách tân một tà, hai tà, mặc với váy hoặc quần bó hoặc quần ống suôn ngắn.

Thiếu nữ Hà thành xuống phố cùng sắc Xuân ảnh 8

Bây giờ, áo dài cách tân theo chiều hướng ứng dụng cao, nghĩa là không còn sự lượt thượt, “bó hộp” nữa, người mặc có thể diện đi làm, đi chơi, đi dạo mát, chụp ảnh, dự hội họp hay đơn giản chỉ là bộ đồ mặc thay đổi trong tuần. Vừa mới lạ vừa thoải mái mà vẫn kín đáo, lịch sự, thời trang và vẫn khoe vẻ dịu dàng, tha thướt.

Thiếu nữ Hà thành xuống phố cùng sắc Xuân ảnh 9

Thiếu nữ Hà thành xuống phố cùng sắc Xuân. Ảnh: NGUYỄN VƯƠNG

Một mùa Xuân an toàn, ấm no lại về với Hà Nội, cũng như trên khắp mọi miền Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.