Thiếu nữ bị anh họ bắt cóc, ép cưới

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Hôm 22/8, một phụ nữ 22 tuổi đã bị anh họ bắt cóc tại gần một ngôi đền ở Kapodra (Ấn Độ) để ép cưới.

Sau đó đối tượng đã để nạn nhân ở nhà chị gái và trốn tới Mumbai, Ấn Độ. Theo trình báo của nạn nhân cô đã liên lạc được với gia đình. Những người này sau đó tới trụ sở cảnh sát để trình báo. Nghi phạm được xác định là Vaghasiya, 23 tuổi.

Được biết nạn nhân đang đứng bên ngoài một ngôi đền ở Kapodra thì gặp Vaghasiya. Anh ta gây sức ép bắt nạn nhân lên xe để anh ta chở về nhà. Tuy nhiên, Vaghasiya lại đưa nạn nhân tới một bãi đỗ xe và yêu cầu nạn nhân kết hôn với anh ta nếu không sẽ giết hết người nhà của nạn nhân.

Vaghasiya cũng dọa sẽ tự vẫn nếu nạn nhân không đồng ý. Sau đó Vaghasiya để nạn nhân lại nhà chị gái để tới Mumbai.

Nạn nhân may mắn được người nhà và cảnh sát giải cứu trước khi Vaghasiya quay về.

Hiện cảnh sát đang truy tìm Vaghasiya để điều tra làm rõ vụ việc. Cảnh sát nghi ngờ rằng Vaghasiya có tình cảm đơn phương với nạn nhân.

Theo N.D

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.