Thiếu nữ bị 3 thanh niên hiếp dâm dưới chân đồi

Thiếu nữ 18 tuổi đang tâm sự với bạn trai dưới chân đồi thì bị 3 thanh niên đến trêu ghẹo và tấn công khiến bạn trai phải bỏ chạy. Sau đó, chúng thay nhau cưỡng bức cô gái

Ngày 28/3, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Quách Văn Khải (21 tuổi), Nguyễn Đình Huấn (17 tuổi) và Bùi Văn Viện (17 tuổi) hình phạt từ 5 đến 8 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm.

Thiếu nữ bị 3 thanh niên hiếp dâm dưới chân đồi ảnh 1

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngôi Sao

Bản án xác định, khoảng 21h ngày 31/8/2013, anh Nguyễn Đình Hùng đến nhà cô gái 18 tuổi tại huyện Hà Trung chơi rồi rủ ra phố huyện ăn ốc. Cùng đi buổi tối hôm đó có Khải, Huấn và Viện. Anh Hùng sau đó chở cô gái về trước.

Gần 23h cùng ngày, trên đường về, thấy đôi nam nữ này đứng tâm sự dưới chân đồi tại xã Hà Lai, bộ ba đến gần trêu ghẹo. Khi bạn gái bị sàm sỡ, anh Hùng ngăn cản không được và bị đánh nên chạy về lán công nhân gần đó kêu gọi giúp đỡ.

Một mình trong tay nhóm côn đồ, cô gái 18 tuổi đã bị chúng thay nhau cưỡng bức. Khi dân làng kéo đến, các "yêu râu xanh" mới bỏ đi. Một ngày sau, chúng bị bắt.

Theo Lê Hoàng

Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG