Thiếu niên bị đâm chết trong đêm

Thiếu niên bị đâm chết trong đêm
TPO - Bị hai thanh niên truy sát, thiếu niên 17 tuổi cố gắng tháo chạy nhưng vẫn bị đâm nhiều nhát gục xuống đường, tử vong ngay sau đó.

> Bắt giam kẻ đánh, đem con gái 6 tuổi bỏ lại gần nghĩa địa

Ngày 15/11, Công an quận 2 kết hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an TP.HCM tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn quận 2.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút gày 14/11, nhiều người dân sống hai bên đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2 hốt hoảng khi phát hiện một nam thanh niên bị hai người khác cầm mã tấu truy đuổi. Mặc dù nạn nhân đã cố chạy nhưng vẫn bị hai người truy sát đến cùng.

Công an tiến hành điều tra vụ án
Công an tiến hành điều tra vụ án.

Sau khi bị đâm nhiều nhát, Nguyễn Hữu Tiến (17 tuổi, ngụ tại P.An Phú, Q.2) cố gắng tháo chạy nhưng được hơn 100 mét thì gục xuống đường. Ngay lập tức, nhiều người dân liền đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương đâm thấu tim nên Tiến đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng công an Q.2 phối hợp cùng công an TP.HCM tiến hành điều tra vụ việc.

Hiện vụ án đang được điều tra.

Đông Sơn

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.