Thiếu niên 16 tuổi cầm đầu nhóm tin tặc triệu đô, bố mẹ bảo: “Tưởng cháu chỉ chơi điện tử”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Các nhà điều tra đã lần ra manh mối của nhóm tin tặc nhiều triệu đô, tấn công cả hệ thống của những tập đoàn lớn như Samsung, Microsoft…, và phát hiện ra rằng, kẻ cầm đầu là một thiếu niên mới 16 tuổi. Bố mẹ của thiếu niên này rất bất ngờ trước những việc làm của con mình và giãi bày: “Chúng tôi tưởng cháu ngồi máy tính chỉ để chơi điện tử”.

Nhóm tin tặc Lapsus$ là một nhóm khá có tiếng trên mạng, đã tống tiền nhiều công ty, tập đoàn lớn và thậm chí là cả các Chính phủ. Lapsus$ chuyên đánh cắp dữ liệu, đặc biệt là của các công ty công nghệ, và đe dọa sẽ tung hết lên mạng nếu các công ty không trả các khoản tiền chuộc khổng lồ.

Mới ngay trong tuần này, nhóm Lapsus$ tuyên bố rằng sẽ công bố dữ liệu quan trọng của Microsoft, nhưng Microsoft phản hồi rằng họ đã chặn đứng được cuộc tấn công của Lapsus$.

Theo các nhà nghiên cứu an ninh mạng thì nhóm Lapsus$ tuyển người thông qua nhiều kênh mạng xã hội khác nhau, với tiền thưởng lên tới 20.000 đôla/ tuần (hơn 450 triệu đồng).

Thiếu niên 16 tuổi cầm đầu nhóm tin tặc triệu đô, bố mẹ bảo: “Tưởng cháu chỉ chơi điện tử” ảnh 1

Microsoft là mục tiêu mới đây của nhóm Lapsus$. Ảnh: Gbhackers.

Và giờ đây, các nhà điều tra đã tìm ra một số cá nhân liên quan đến nhóm này, theo trang Bloomberg, và họ cho rằng, “bộ não” đóng vai trò lãnh đạo nhóm Lapsus$ là một thiếu niên mới 16 tuổi, còn đang sống ở nhà với bố mẹ ở Oxford (Anh). Thiếu niên này - danh tính không bị công bố do còn ít tuổi - được cho là đã kiếm được 14 triệu đôla (320 tỷ đồng) qua các hoạt động tội phạm trên mạng, bao gồm việc tiếp cận những dữ liệu nhạy cảm của Samsung, Microsoft, Vodafone…

Không chỉ các nhà điều tra bất ngờ trước kẻ cầm đầu này - tuổi thì thấp mà kỹ năng thì rất cao, mà chính bố mẹ của cậu ta cũng không tin nổi. Khi kênh BBC phỏng vấn, bố mẹ của thiếu niên này nói không hề biết con mình có các hoạt động phạm pháp. Bố cậu ta nói: “Thằng bé không bao giờ kể gì về việc tấn công trên mạng. Tôi chỉ biết cháu nó hay ngồi máy tính. Tôi tưởng cháu chỉ ngồi đó chơi điện tử”.

Thiếu niên 16 tuổi cầm đầu nhóm tin tặc triệu đô, bố mẹ bảo: “Tưởng cháu chỉ chơi điện tử” ảnh 2

Kẻ cầm đầu nhóm tin tặc nhiều triệu đôla hóa ra là một thiếu niên 16 tuổi. Ảnh: Cyber Kendra.

Qua sự việc này, các nhà điều tra cũng cảnh báo rằng các phụ huynh nên chú ý việc dùng mạng Internet của các con, vì nhiều thiếu niên có thể làm đủ thứ trên mạng, có những việc rất nguy hiểm và có những việc vi phạm pháp luật, mà chẳng bao giờ tự kể với bố mẹ cả.

Thiếu niên 16 tuổi cầm đầu nhóm tin tặc triệu đô, bố mẹ bảo: “Tưởng cháu chỉ chơi điện tử” ảnh 6
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.