Thiếu nhi Nghệ An góp sức phòng chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Thiếu nhi Nghệ An góp sức phòng chống dịch COVID-19
TPO - Những lá thư, những món quà nhỏ bé của các em học sinh dù không lớn nhưng vô cùng ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự gửi gắm niềm tin về ngày mai chiến thắng trước đại dịch.

Những lá thư yêu thương

Các em học sinh trường tiểu học Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã tự tay viết những lá thư với lời nhắn gửi ý nghĩa. Thông qua những lá thư viết tay và những thông điệp dễ thương, hồn nhiên được chia sẻ, các em thiếu nhi mong muốn các cô, chú y, bác sĩ thật nhiều sức khỏe, luôn mạnh mẽ với tinh thần quyết thắng dịch bệnh, các cô chú mãi là thần tượng trong trái tim các em.

Lá thư của em Lê Bảo Ngọc – học sinh lớp 2C, trường tiểu học Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) với lời nhắn gửi đầy ý nghĩa đến tuyến đầu chống dịch: “Vì đại dịch diễn ra trong dịp hè, chúng cháu không đi ra chơi khỏi nhà được, cháu viết thư này để hỏi thăm sức khỏe cô chú. Cháu hy vọng cánh thư nhỏ bé này sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh cho các cô chú để quyết tâm chiến thắng, đẩy lùi dịch corona. Các cô chú là những anh hùng trong lòng chúng cháu và tất cả mọi người.”

Thiếu nhi Nghệ An góp sức phòng chống dịch COVID-19 ảnh 1

Lá thư của em Lê Bảo Ngọc – học sinh lớp 2C, trường tiểu học Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Ngoài những lá thư gửi cho đội ngũ y bác sĩ, lực lượng canh gác tại các điểm chốt chống dịch, các em thiếu nhi xã Diễn Nguyên còn gửi gắm lời động viên của mình đến các bạn nhỏ đang ở trong các khu phong tỏa, cách ly.

Mình mong rằng các bạn sẽ cố gắng cùng với người thân của mình và các y bác sĩ ngày đêm miệt mài để nhanh chóng để tiêu diệt virus corona, đem lại cuộc sống bình an cho mọi nhà. Các bạn bình tĩnh, tự tin, cố gắng và chiến thắng nhé.” Đó là lời nhắn nhủ được trích trong lá thư của em Ngô Thị Trâm Anh - học sinh lớp 4B, trường Tiểu học Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) gửi tới các em thiếu nhi đang bị cách ly tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu.

Với những bức thư nắn nót trong từng dòng chữ, các em cũng không quên nhắc nhở mình và mọi người phải tự giác và ý thức hơn trong việc phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và hạn chế ra ngoài…

Thiếu nhi Nghệ An góp sức phòng chống dịch COVID-19 ảnh 2

Các em học sinh cùng nhau làm “tai giả”, kính chắn giọt bắn để gửi tặng tuyến đầu chống dịch.

Ngoài những lá thư đầy yêu thương, các em học sinh còn cùng nhau quyên góp sách, truyện để gửi tặng, động viên các em nhỏ đang ở trong khu cách ly.

Cùng nhau làm kính chắn giọt bắn để tặng tuyến đầu

Khi nghe qua lời kể của người thân, của cô giáo về hình ảnh những chiến sỹ áo trắng tai bị lở loét, đỏ ứng, rát, đau vì liên tục phải dùng khẩu trang, dưới sự hướng dẫn của các cô tổng phụ trách, các bạn nhỏ xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã cùng nhau làm những chiếc “tai giả” đặc biệt, kính chắn giọt bắn để gửi tặng các y bác sĩ, y tá, lực lượng canh gác tại các điểm chốt dịch.

Ngoài ra, trong những ngày qua, tại các điểm chốt khu cách ly tập trung, nhiều em nhỏ cũng đã đến gửi tặng nước uống, bánh, hoa quả động viên các lực lượng làm nhiệm vụ. Những món quà của các em thiếu nhi đã thể hiện tinh thần yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, là nguồn động viên tinh thần rất lớn đến với đội ngũ những người đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch.

Thiếu nhi Nghệ An góp sức phòng chống dịch COVID-19 ảnh 3

Các em học sinh tặng quà cho các lực lượng tại điểm chốt phòng chống dịch.

Chị Đậu Thị Thu Hiền - Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết: “Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn huyện, các em thiếu nhi đã tự tay làm được hơn 1.400 chiếc tai giả, hơn 300 kính chắn giọt bắn, hơn 200 quyển sách, truyện để gửi tặng đội ngũ y, bác sĩ, y tá, lực lượng canh gác tại các chốt dịch.”

Mong rằng, những “hành động nhỏ - ý nghĩa lớn” của các em thiếu nhi trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) sẽ tiếp tục được lan toả, chia sẻ, tạo động lực để mỗi người dân ý thức hơn về cuộc chiến chống dịch bệnh COVID - 19, để lực lượng tuyến đầu được tiếp thêm sức mạnh trong cuộc chiến cam go, đầy thử thách bằng sự quyết liệt nhất để đẩy lùi dịch bệnh, mang bình yên và hạnh phúc đến cho cộng đồng.

MỚI - NÓNG