Thiếu gia Trung Quốc chi trăm triệu mua lạc đà làm thú cưng

Thiếu gia Trung Quốc chi trăm triệu mua lạc đà làm thú cưng
Loài lạc đà không bướu Nam Mỹ vừa trở thành thú cưng được ưa chuộng tại tỉnh Giang Tô - Trung Quốc, với giá lên tới cả trăm triệu đồng.

Thiếu gia Trung Quốc chi trăm triệu mua lạc đà làm thú cưng

> Cô gái mở cửa hàng quý tộc cho thú cưng 

Loài lạc đà không bướu Nam Mỹ vừa trở thành thú cưng được ưa chuộng tại tỉnh Giang Tô - Trung Quốc, với giá lên tới cả trăm triệu đồng.

Hình ảnh hai con lạc đà - thú cưng mới của thiếu gia tỉnh Giang Tô
Hình ảnh hai con lạc đà - thú cưng mới của thiếu gia tỉnh Giang Tô.
 

Một tờ báo ở Quảng Châu đưa tin, thiếu gia một gia đình giàu có tại huyện Giang Âm thuộc thành phố Vô Tích (đông bắc tỉnh Giang Tô) vừa bỏ ra khoản tiền 100.000 nhân dân tệ (hơn 345 triệu đồng) để mua hai con lạc đà làm thú cưng.

Dân địa phương vốn không quen với loài động vật này, gọi chúng bằng cái tên "quái vật thần thánh".

Lạc đà không bướu kể từ đó trở thành những ngôi sao đối với người dân nơi đây. Chúng được mọi người vô cùng yêu mến.

Tờ báo cho biết thêm, chủ sở hữu 2 chú lạc đààm có hình dáng kỳ quái này là con trai giám đốc một công ty địa phương.

Anh này tầm 30 tuổi, có thú vui chuyên mua và nuôi những loài thú cưng độc, lạ. Với giá trị tài sản gia đình ước tính mỗi năm hơn 1 tỷ nhân dân tệ (hơn 3.450 tỷ đồng), thú vui đó của thiếu gia hoàn toàn được thỏa mãn một cách dễ dàng.

Thời điểm thiếu gia mua 2 con lạc đà không bướu vào khoảng tháng 9 năm ngoái. Từ đó đến nay, hai con vật đã thu hút vô số người dân hiếu kì kéo tới công ty nhà thiếu gia để ngắm nghía.

Các phương tiện truyền thông đại chúng cũng không bỏ qua một sự việc hấp dẫn đến vậy, nhất là sau khi một người dân chia sẻ hình ảnh hai con lạc đà lên mạng.

Một nhân viên tại công ty nhà thiếu gia cho biết, mỗi con lạc đà có giá từ 50.000 đến 60.000 nhân dân tệ (khoảng 173 - 210 triệu đồng).

Ban đầu, người ta cho rằng hai con thú cưng đắt giá này chắc hẳn rất khó nuôi. Nhưng trên thực tế, chúng lại rất ngoan ngoãn và dễ dàng chăm sóc. Thức ăn chính của loài lạc đà không bướu Nam Mỹ chỉ là cỏ và cà rốt.

Nhân viên tiết lộ thêm, họ đã dựng một cái lều cho hai con lạc đà ngay trên sân công ty và cho chúng ăn hàng ngày.

Với sự gia tăng của tầng lớp những nhà giàu mới nổi, ngành công nghiệp dịch vụ chăm sóc thú cưng nhờ đó ngày càng làm ăn phát đạt.

Theo công ty nghiên cứu thị trường tiêu dùng Euromonitor International, tính riêng trong năm ngoái, doanh thu của ngành công nghiệp này tại Trung Quốc ước đạt 1,2 tỷ USD.

Theo VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG