'Thiếu gia' bị bắt sau vụ cảnh sát đột kích vũ trường

'Thiếu gia' bị bắt sau vụ cảnh sát đột kích vũ trường
Khám xét nhà một "thiếu gia", con chủ một hãng xe nổi tiếng ở Phan Thiết, cảnh sát phát hiện hàng chục tép ma túy. Đây được xem là nguồn hàng cung cấp cho các dân chơi ở vũ trường.

'Thiếu gia' bị bắt sau vụ cảnh sát đột kích vũ trường

Khám xét nhà một "thiếu gia", con chủ một hãng xe nổi tiếng ở Phan Thiết, cảnh sát phát hiện hàng chục tép ma túy. Đây được xem là nguồn hàng cung cấp cho các dân chơi ở vũ trường.

Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà riêng của Thái Hoàng Hiếu (ngụ phường Phú Tài, Phan Thiết).

Lúc 1h cùng ngày, lực lượng cảnh sát bất ngờ ập vào vũ trường Club 68 trên đường Từ Văn Tư nối dài. Tại đây vẫn còn gần 50 khách nam nữ đang nhảy nhót.

Kiểm tra khẩn cấp hai thanh niên phát hiện hai gói ma túy đá. Cả hai khai đã mua của Phan Thanh Tùng là bảo vệ vũ trường. Tùng khai nhận thường xuyên mua ma túy đá để bán cho khách và nguồn hàng cung cấp từ Hiếu.

Khám xét nhà Hiếu, công an thu giữ khoảng 80 tép ma túy trị giá hơn 40 triệu đồng. Hiếu khai mua ma túy đá tại TP.HCM về chia thành tép nhỏ bán lại. Hiếu được xem là một “thiếu gia” và là con của chủ một hãng xe khách nổi tiếng tại TP Phan Thiết.

Theo Pháp luật TP.HCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.