Thiệt mạng vì tiêm thuốc thầy lang

Thiệt mạng vì tiêm thuốc thầy lang
TP - Sau khi được ông Tiến tiêm một mũi thuốc, ông Bằng mệt và bị ngất ngay tại nhà ông Tiến. Ông Tiến hốt hoảng đưa ông Bằng vào trạm y tế xã Hoài Sơn nhưng ông Bằng đã ngưng thở sau đó 1 tiếng đồng hồ.

Sáng 7/2, công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) điều tra về cái chết bất thường của ông Lê Bằng (sinh năm 1947, ở thôn Cẩn Hậu, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn).

Theo điều tra ban đầu, sáng 6/2, ông Bằng đến nhà ông Nguyễn Hồng Tiến (sinh năm 1944 ở thôn Tý Hạnh, xã Hoài Sơn) để khám bệnh và tiêm thuốc vì ông đang bị ho.

Sau khi được ông Tiến tiêm một mũi thuốc, ông Bằng mệt và bị ngất ngay tại nhà ông Tiến. Ông Tiến hốt hoảng đưa ông Bằng vào trạm y tế xã Hoài Sơn nhưng ông Bằng đã ngưng thở sau đó 1 tiếng đồng hồ.

Ông Tiến là thầy lang chuyên bán và tiêm thuốc tại địa phương này.

MỚI - NÓNG