Thiệt hại vụ chia đất Đồ Sơn: Địa phương- 3,2 tỷ, CQĐT- 23 tỷ!

Thiệt hại vụ chia đất Đồ Sơn: Địa phương- 3,2 tỷ, CQĐT- 23 tỷ!
Điểm mới nhất của kết luận điều tra là cơ quan điều tra đã lượng hóa được số tiền thiệt hại do các “quan tham” gây ra. Tại khu tái định cư Vạn Hương và Vạn Sơn, tổng diện tích thu hồi của 33 hộ được cấp trái phép là 3.472m2.
Thiệt hại vụ chia đất Đồ Sơn: Địa phương- 3,2 tỷ, CQĐT- 23 tỷ! ảnh 1
Ba bị cáo Vận, Thái, Hùng (từ trái qua phải) tại phiên tòa phúc thẩm ngày 10/10/2006. Ảnh : Phạm Duẩn

Để xác định chính xác mức độ thiệt hại, cơ quan điều tra đã gửi công văn đề nghị Sở Tài chính Hải Phòng xác định mức độ thiệt hại của 33 lô đất. Căn cứ vào mức giá do UBND TP ban hành năm 2003-2004, Sở Tài chính Hải Phòng khẳng định số tiền thiệt hại là 3,22 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, sau khi được chia đất và phải chi với giá rất “bèo”, nhiều hộ đã bán, thu lợi so với giá gốc từ 300 đến 700 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định: tính theo giá thị trường tại thời điểm đó, thì tổng thiệt hại lên tới 23 tỷ đồng!

Theo đánh giá của một số luật sư, với việc xác định được mức độ thiệt hại khá lớn nói trên, thời gian “nằm khám” của các cựu quan chức như Chu Minh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Địa chính – Nhà đất; Vũ Đức Vận, nguyên Bí thư Thị  ủy Đồ Sơn; Hoàng Xuân Hùng, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn và Lưu Kim Thái, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn... sẽ dài hơn.

Kết luận điều tra lần này cũng không “bỏ qua” dự án dân cư Vụng Hương. Đây là dự án mà các “quan tham” đã từng đưa hàng loạt quan chức, người thân của quan chức TP Hải Phòng vào danh sách được cấp đất. Cơ quan điều tra cho rằng, tại dự án này hành vi phạm tội đã hoàn thành. Mặc dù hậu quả về vật chất đã được ngăn chặn nhưng hậu quả về chính trị và dư luận xã hội là nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thoát án hình sự

Quá trình điều tra cho thấy, ông Vũ Chí Thanh, khi đó là Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (hiện đã nghỉ hưu) được Chủ tịch UBND TP giao phụ trách mảng địa chính, nhà đất. Chính ông Thanh là người đã ký Quyết định số 807 cấp, giao đất cho 101 đối tượng ở khu dân cư Vụng Hương.

Tuy lần quyết định sau cùng, ông Thanh đã “gạt” gần 30 người thân quan chức ra khỏi danh sách cấp đất (do không có hộ khẩu ở thị xã Đồ Sơn) nhưng danh sách còn lại vẫn đầy rẫy những người thân của quan chức được chia phần trái phép. Trong đó, con trai ông Vũ Đức Vận là Vũ Đức Đoàn được chia lô đất rộng 314m2, là lô lớn nhất ở dự án này.

Còn ở dự án tái định cư Vạn Hương, một người con khác của ông Vận là Vũ Đức Trường cũng được chia 1 trong 2 lô đất lớn nhất với 217,5m2!  Cả hai dự án cấp đất nói trên, đất đai đều được chia chác theo nghị quyết của Thị ủy Đồ Sơn: 55% cho nhân dân và cán bộ phường; 10% cho hộ chính sách; 25% cho lãnh đạo thị xã và 10% cấp đối ngoại.

Để xảy ra hàng loạt sai phạm nói trên, trách nhiệm chính, theo cơ quan điều tra thuộc về Sở Địa chính – Nhà đất TP Hải Phòng mà đứng đầu là Giám đốc Chu Minh Tuấn. Chu Minh Tuấn luôn dối trên, đồng lõa với cấp dưới để tư lợi đất đai, phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (vợ Chu Minh Tuấn cũng có tên trong danh sách, được cấp 256m2 trái phép tại dự án dân cư Vụng Hương).

Cơ quan điều tra khẳng định: để xảy ra sai phạm nói trên, có phần trách nhiệm của UBND TP Hải Phòng mà trực tiếp là Phó Chủ tịch Vũ Chí Thanh vì đã không có những biện pháp kiên quyết trong quá trình thẩm tra việc giao đất tại thị xã Đồ Sơn. Cho đến khi Thanh tra Chính phủ có kết luận thì mới chính thức hủy bỏ Quyết định số 807 giao đất khu dân cư Vụng Hương. Tuy nhiên, với kết quả điều tra hiện nay, cơ quan điều tra “thấy không cần phải xử lý về hình sự mà đề nghị chính quyền kiểm điểm, xử lý hành chính”.

Theo SGGP

MỚI - NÓNG