Thiết bị y tế tiền tỷ đắp chiếu nhiều năm

0:00 / 0:00
0:00
TP - 10 năm trước, Bệnh viện đa khoa Chân Mây (tỉnh TT-Huế) thành lập, đi vào hoạt động và được trang cấp nhiều trang thiết bị y tế hiện đại trị giá hàng tỷ đồng đầu tư bằng ngân sách. Tuy nhiên, qua nhiều năm và 3 đời giám đốc sở y tế, các máy móc thiết bị kể trên vẫn chưa biết dùng vào việc gì.

Năm 2011, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Chân Mây (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) đi vào hoạt động sau gần 10 năm khởi công, xây dựng trầy trật. Bệnh viện tuyến tỉnh này sau đó được trang cấp nhiều trang thiết bị y tế hiện đại có trị giá đầu tư hàng chục tỷ đồng bằng ngân sách, như máy chạy thận, máy chụp X-quang, máy siêu âm, chẩn đoán hình ảnh…

Thiết bị y tế tiền tỷ đắp chiếu nhiều năm ảnh 1

Hai máy chạy thận cấp về cho BVĐK Chân Mây từ 8 năm trước vẫn “đắp chiếu” lãng phí cho tới nay

Trong số các trang thiết bị được Sở Y tế tỉnh TT-Huế cấp về gần 10 năm, sau khi BVĐK Chân Mây đi vào hoạt động, có 2 máy chạy thận nhân tạo do Đức sản xuất, trị giá mỗi máy hơn 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, 2 máy chạy thận đắt tiền này vẫn trong tình trạng “đắp chiếu” lãng phí, chưa một ngày đưa vào phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Ông Ngô Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc phụ trách cơ sở 2, cho biết, khi còn làm Giám đốc BVĐK Chân Mây, ông Hoàng Văn Thám cũng từng đề xuất điều chuyển máy chạy thận đến cơ sở y tế khác để tránh lãng phí, nhưng Sở Y tế chưa có phương án giải quyết phù hợp.

Theo ông Dũng, nguyên nhân 2 máy chạy thận tiền tỷ “đắp chiếu” nằm kho trong 8 năm qua là do BVĐK Chân Mây trước đây, cũng như cơ sở 2 Trung tâm Y tế Phú Lộc hiện nay, không đủ năng lực, điều kiện cả về cơ sở vật chất lẫn nhân lực để vận hành, sử dụng thiết bị y tế hiện đại và đắt tiền này.

Liên quan vấn đề này, PV đã trao đổi trực tiếp với ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TT-Huế, để nắm thêm thông tin từ hơn nửa tháng trước. Đến nay, lấy nhiều lý do khác nhau, Sở Y tế TT-Huế vẫn chưa cung cấp thông tin cho báo chí.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.