'Thiên thần nước Nga' bật khóc trong phần thi trượt băng nghệ thuật

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của ngôi sao trượt băng nghệ thuật người Nga Kamila Valieva sau màn trình diễn ấn tượng trong vòng loại trượt băng nghệ thuật đơn nữ tại Olympic mùa đông Bắc Kinh vào tối 15/02 vừa qua.
'Thiên thần nước Nga' bật khóc trong phần thi trượt băng nghệ thuật ảnh 1

Trước sự chứng kiến cổ vũ của hàng nghìn khán giả cuồng nhiệt trên khán đài sân băng tại Olympic mùa đông Bắc Kinh, nữ VĐV 15 tuổi đã có một màn trình diễn xuất sắc. Cô dẫn đầu vòng loại để bước vào vòng chung kết với 82,16 điểm, trong đó điểm kỹ thuật là 44,51 và điểm trình diễn là 37,65.

Thành tích này vẫn chưa bằng kỷ lục thế giới là 90,45 điểm mà chính Kamila Valieva đã thiết lập nên tại giải vô địch châu Âu cuối năm ngoái. Tuy nhiên, đây vẫn là một phần trình diễn đáng nhớ của nữ VĐV 15 tuổi, trong bối cảnh cô gái này đã phải chịu vô vàn áp lực trong những ngày vừa qua do nghi án sử dụng doping.

Valieva đã bật khóc ngay trên sân băng khi phần thi còn chưa kết thúc. Sự nỗ lực của nữ VĐV người Nga đã nhận được sự chia sẻ và cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả khắp sân thi đấu và trở thành một trong những hình ảnh đẹp nhất tại kỳ Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.

Với việc xuất sắc vượt qua vòng loại, Valieva sẽ tiếp tục dự thi VCK vào ngày 17/2 sắp tới. Tuy nhiên, nữ VĐV 15 tuổi sẽ không được trao huy chương trong trường hợp thành tích của cô nằm trong top 3 chung cuộc. Đây là quyết định được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) sau khi họp bàn với các quốc gia thành viên.

Trước đó, Valieva bị điều tra về hành vi sử dụng chất cấm Trimetazidine, có trong một loại thuốc điều trị bệnh tim. Cô bị đình chỉ thi đấu vào đầu tuần trước, ngay sau khi cô vừa cùng đội Nga giành HCV trượt băng nghệ thuật đồng đội. Khi đó, cô đã đi vào lịch sử các kỳ Thế vận hội khi trở thành VĐV đầu tiên thực hiện thành công cú nhảy xoay 4 vòng đẹp mắt.

Valieva chỉ được góp mặt tại nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ, sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra phán quyết bác bỏ lệnh cấm thi đấu tạm thời với lý do cô thuộc trường hợp "cần bảo vệ" vì đang ở tuổi "vị thành niên".

'Thiên thần nước Nga' bật khóc trong phần thi trượt băng nghệ thuật ảnh 2

'Thiên thần nước Nga' bật khóc trong phần thi trượt băng nghệ thuật ảnh 3

'Thiên thần nước Nga' bật khóc trong phần thi trượt băng nghệ thuật ảnh 4

'Thiên thần nước Nga' bật khóc trong phần thi trượt băng nghệ thuật ảnh 5

'Thiên thần nước Nga' bật khóc trong phần thi trượt băng nghệ thuật ảnh 6

'Thiên thần nước Nga' bật khóc trong phần thi trượt băng nghệ thuật ảnh 7

'Thiên thần nước Nga' bật khóc trong phần thi trượt băng nghệ thuật ảnh 8

'Thiên thần nước Nga' bật khóc trong phần thi trượt băng nghệ thuật ảnh 9

'Thiên thần nước Nga' bật khóc trong phần thi trượt băng nghệ thuật ảnh 10

'Thiên thần nước Nga' bật khóc trong phần thi trượt băng nghệ thuật ảnh 11

'Thiên thần nước Nga' bật khóc trong phần thi trượt băng nghệ thuật ảnh 12

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.