Thị xã tậu xe gần 4 tỷ rồi nằm kho: Được chấp thuận

Chiếc xe sang Land Cruiser gần bốn tỷ đồng đắp chiếu ở nhà xe gần một năm nay. Ảnh: Minh Thùy
Chiếc xe sang Land Cruiser gần bốn tỷ đồng đắp chiếu ở nhà xe gần một năm nay. Ảnh: Minh Thùy
TP - Liên quan việc UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mua chiếc xe sang 7 chỗ Land Cruiser VX V8 trị giá gần 3,7 tỷ đồng (sau thuế) để rồi “đắp chiếu” ở nhà xe gần một năm qua, ngày 4/9, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, ông Nguyễn Văn Hổ, có buổi làm việc với PV, nói rằng, việc mua xe đã được các cơ quan liên quan chấp thuận.

Theo đó, chiếc xe là một trong 23 hạng mục thiết bị thuộc Dự án cấp thoát nước của thị xã Hồng Lĩnh, do Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy cho vay thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức, UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư. 

“Tôi về làm Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh năm 2010, còn dự án được lập và phê duyệt vào năm 2001”, ông Hổ nói. Theo ông, trong vòng hơn 10 năm, dự án thay đổi, bổ sung nhiều lần, từ tổng mức đầu tư ban đầu 4 triệu USD tăng lên 9 triệu USD, bắt đầu triển khai năm 2011.

“Trong 23 hạng mục thiết bị của dự án có chiếc xe. Lúc đó, trong hồ sơ ghi là xe 7 chỗ, 4500cc và được các bộ ngành chấp thuận. Về phía Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy cũng có công thư chấp thuận những thiết bị này”, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh nói. 

Mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, ông Nguyễn Văn Hổ, nói: “Tôi xin lỗi các đồng chí vì việc nổi nóng tại cuộc làm việc hôm trước... Do hôm đó làm việc với Phòng Nội vụ quá bức xúc nên… Qua việc này tôi phải tự nhìn lại mình”.

Theo ông Hổ, năm 2013, trước khi mua chiếc xe UBND thị xã Hồng Lĩnh báo cáo UBND tỉnh và được chấp thuận mới mua. Trả lời PV Tiền phong vì sao xe mua gần một năm trời “đắp chiếu” trong kho, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh nói rằng, do chưa có tiền đăng ký. 

“Dự án chỉ cấp tiền mua xe, còn kinh phí để đăng ký, làm thủ tục do UBND thị xã Hồng Lĩnh bỏ ra. Với lại bản thân tôi đang có xe đi nên bảo anh em cứ làm từ từ”, ông Hổ nói. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, chiếc xe đã được nộp trước bạ trước đó vài tháng. Khi được hỏi xe sẽ được đăng ký là xe của dự án hay mang biển công vụ, ông Hổ cho biết sẽ làm việc với Phòng CSGT để họ hướng dẫn. 

Về vấn đề dùng xe gần 4 tỷ đồng để quản lý 57km hệ thống thoát nước thuộc 2 phường của thị xã, ông Hổ nói rằng, không nên cứng nhắc chỉ để xe phục vụ quản lý dự án. “Xe phục vụ nhiều mục đích khác như đi hội nghị, giao ban với các tỉnh khác được Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy tài trợ dự án”, ông nói. 

Về thông tin xe sẽ được chuyển giao về UBND tỉnh trong thời gian tới, ông Hổ nói rằng, UBND thị xã Hồng Lĩnh chưa nắm được. “Mọi việc do UBND tỉnh quyết định”, ông Hổ cho biết. 

MỚI - NÓNG