Thị xã rúng động vì vụ lừa vay tiền tỷ rồi bỏ trốn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Sau khi vay nhiều người tại thị xã Gia Nghĩa tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng, Bích Thảo bỏ trốn khỏi địa phương. Các chủ nợ chỉ còn cách làm đơn "kêu cứu" cơ quan chức năng.

Bà Lê Thị Hòe, trú tại tổ dân phố 9, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết: vào tháng 8/2013, Nguyễn Thị Bích Thảo (SN 1978, trú tại tổ dân phố 6, phường Nghĩa Phú) hỏi vay bà 760 triệu đồng để đầu tư làm ăn. Thảo viết giấy vay tiền và hẹn bà Hòe 5 ngày sau sẽ trả nợ cả gốc lẫn lãi.

Một tuần sau, bà Hòe lại đồng ý cho Thảo vay tiếp số tiền 700 triệu đồng. Tổng cộng Thảo đã vay của bà Hòe số tiền lên tới 1,6 tỷ đồng.

Đến thời hạn không thấy Thảo trả nợ, bà Hòe và một số chủ nợ khác đi tìm thì Thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, bà Hòe cùng một số chủ nợ đã làm đơn tố cáo hành vi của Thảo gửi đến cơ quan chức năng.

Ngày 22/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bích Thảo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời kêu gọi đối tượng này này ra đầu thú.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.