Thi tuyển Tổng cục trưởng Đường bộ không có hạn chế ngầm

Ảnh minh họa: VOV
Ảnh minh họa: VOV
TP - Trước sự quan tâm của dư luận về tính công khai, minh bạch trong thi tuyển Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam, chiều 19/2, Bộ GTVT có văn bản khẳng định: Sẽ không có hạn chế ngầm đối với thí sinh đủ tiêu chuẩn.

Dự kiến cuộc thi được tổ chức tháng 4/2014. Theo Bộ GTVT, nếu đợt thi thí điểm này đạt kết quả tốt sẽ mở rộng việc thi tuyển với các chức danh lãnh đạo khác.

Thí sinh dự tuyển trải qua 2 phần thi (thi viết và bảo vệ chương trình hành động). Phần thi viết, ứng viên viết bài tự luận về chương trình hành động phát triển Tổng cục Đường bộ trong 10 năm tới (không sử dụng điện thoại, tài liệu), thời gian làm bài 240 phút (thang điểm 100).

Phần thi thứ hai, các ứng viên bảo vệ chương trình hành động trước ban giám khảo (thang điểm 100). Theo đó, ứng viên phải thuyết trình (không quá 45 phút) và trả lời câu hỏi của ban giám khảo (không quá 60 phút).

Ban giám khảo gồm 15 thành viên, do một thứ trưởng Bộ GTVT làm trưởng ban. Danh sách thí sinh, ban giám khảo,… được công bố trên website của Bộ GTVT.

Trước đó không lâu, Bộ GTVT đã công bố điều kiện người đăng ký dự thi phải thuộc quản lý của Bộ GTVT, tuổi không quá 55 với nam và 50 tuổi đối với nữ.

Thí sinh phải công tác trong lĩnh vực GTVT ít nhất 10 năm, ngoài ra còn phải đảm bảo tiêu chí về chuyên môn, ngoại ngữ, bằng cấp, đạo đức, năng lực khác…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...