Thị trường xe hơi lấy đà giảm tháng Vu Lan

Thị trường xe hơi lấy đà giảm tháng Vu Lan
TPO – Thị trường xe hơi tháng 7 giảm 3% so với tháng 6, dự báo trong tháng tiếp theo sẽ giảm mạnh hơn do trùng với tháng 7 âm lịch.

> Thị trường xe hơi Việt tiếp tục khởi sắc

Theo báo cáo bán hàng của VAMA trong tháng 7, toàn thị trường đạt doanh số 9.360 xe, giảm 3% so với tháng 6, tăng 26% so với tháng 7 năm 2012. Trong đó, có 3.959 xe con và 5.401 xe tải.

Tính đến hết tháng 7 năm 2013, toàn thị trường đạt con số 59.197 xe, tăng 18% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó xe con tăng 25% và xe tải tăng 13% so với cùng kì năm 2012.

Thị trường xe hơi năm 2013 dự đoán sẽ cán đích ở mốc 110.000 tới 112.000 xe, nhiều hơn đáng kể so với năm ngoái, một phần vì khủng hoảng đã dần trôi qua, một phần vì cách chính sách của chính phủ và chính quyền địa phương đã phát huy hiệu lực, ở đây là việc giảm lệ phí trước bạ ở các thành phố lớn.

Dự báo tháng tới, thị trường sẽ tiếp tục giảm vì như thường lệ, tháng 7 âm lịch cũng là tháng Vu Lan, người dân không mua sắm nhiều hàng hóa có giá trị lớn, đặc biệt là xe hơi.

Theo Viết
MỚI - NÓNG