Thị trường vàng miếng xôn xao trước tin đóng cửa

Thị trường vàng miếng xôn xao trước tin đóng cửa
Thông tin có thể "xoá bỏ kinh doanh vàng miếng" trên thị trường tự do được lan truyền đã hâm nóng con phố Trần Nhân Tông, Hà Nội vốn nổi tiếng về kinh doanh vàng miếng.

Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trong ngày thứ hai đầu tuần, 7 - 3, khá đông đúc. Thông tin về đóng cửa các cửa hàng vàng miếng không chỉ khiến những người dân đang nắm giữ vàng mà ngay cả các công ty không tránh khỏi bối rối.

Bác Trần Thị Hương (ở phố Bà Triệu, Hà Nội) phân vân trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu kêu rằng, không biết thực hư việc cấm thế nào nhưng chắc chắn không ai dám mua vàng miếng trên thị trường tự do vào thời điểm này. Còn chị Hoài Thu, một nhà đầu tư cũng cảm thấy lo ngại khi một lượng lớn vàng miếng của chị đều là các thương hiệu có thể phải đóng cửa.

“Tôi phải đem bán vàng miếng để đổi sang vàng nữ trang cho ăn chắc,” chị Thu thốt lên.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Thế Hùng, Hai Bà Trưng, Hà Nội lại cho rằng, cứ nhìn thị trường ngoại tệ thế nào thì thị trường vàng thế ấy, việc kinh doanh vàng đã tồn tại hàng chục năm nay khó mà xóa bỏ được ngay.

Theo thông tin từ Công ty Bảo Tín Minh Châu, hoạt động kinh doanh vàng miếng trong ngày hôm nay vẫn diễn ra bình thường và nhiều người sau khi gọi điện để xác minh thông tin thì đều yên tâm giữ vàng.

"Không có chuyện người dân ùn ùn đi bán vàng trong thời điểm hiện nay, cứ 10 người đến giao dịch thì có đến chín người hỏi thực hư việc đóng cửa kinh doanh vàng miếng xong họ đều yên tâm với việc đảm bảo nắm giữ vàng của công ty,” vị này nói.

Vẫn có thể “lách” được?

Cũng theo chia sẻ của vị này, việc cấm có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh trước mắt nhưng về lâu dài, khi lệnh cấm vàng miếng có hiệu lực thì "doanh nghiệp có thể chuyển đổi hình thức phục vụ từ bán vàng miếng sang vàng nữ trang để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng".

Cũng theo lời của một chủ đại lý vàng miếng SJC khác thì thay vì kinh doanh vàng miếng có thể vàng trang sức sẽ là lựa chọn tối ưu.

“Mặc dù thanh khoản vàng nữ trang chậm hơn, nhưng nếu đã cấm vàng miếng thì phải làm như vậy,” ông này cho biết.

Trong ngày hôm nay, thị trường vàng thế giới đã bật lên mức 1.437 USD/ounce, tuy nhiên giá vàng miếng trong nước vẫn dao động quanh mức 37,65 - 37,73 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi gì so với thứ Bảy tuần trước.

Theo các chuyên gia, thông tin xóa bỏ kinh doanh vàng miếng đã có tác động tích cực đến thị trường này, giúp cho vàng trong nước xích gần hơn với thế giới.

Ông Vũ Mạnh Hải, Chủ tịch Hội mỹ nghệ kim hoàn Hà Nội cho biết, nếu không làm rõ khái niệm kinh doanh vàng miếng thì việc cấm này sẽ khó đạt hiệu quả. Vì vàng miếng nghĩa là vàng không ở dạng trang sức mà nó ở dạng miếng của các công ty. Riêng mặt hàng này trên thị trường đã vô cùng đa dạng như Kinh Thành có vàng sư tử, Bảo Tín Minh Châu có vàng rồng, vàng SJC, vàng PNJ..."

“Do vậy, cần quy định rất rõ vàng miếng nằm ở dạng gì, nằm ở hình thức gì, khối lượng, trọng lượng là bao nhiêu và lộ trình xoá bỏ như thế nào?” ông Hải nói.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, Viện nghiên cứu kinh tế xã hội Hà Nội cũng đề xuất, thay vì xoá bỏ thị trường vàng miếng tự do thì Nhà nước nên tập trung quản lý các đầu nậu, giám sát chặt việc cấp quota nhập khẩu vàng. Các công ty nhập khẩu vàng phải giải trình rõ số lượng vàng nhập về được sử dụng làm gì.

Theo Quảng - Ngọc
Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.